Thưởng nóng ba đơn vị Công an khám phá nhóm cướp tài sản trị giá 1,5 tỷ đồng

Thứ Tư, 10/12/2014, 09:45
Chiều 9/12, ông Phạm Đình Cự - Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên đã trao thư khen và thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể cán bộ chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45). Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên - Giám đốc Công an Phú Yên thưởng nóng Phòng kỹ thuật hình sự (PC54) và Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ II (PA71) mỗi đơn vị 5 triệu đồng về thành tích đấu tranh, khám phá chuyên án vụ cướp tài sản xảy ra ngày 13/5/2014 tại thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa.
Báo cáo của Công an tỉnh Phú Yên cho biết, vào hồi 17h30 ngày 13/5/2014, anh Nguyễn Kim Dũng, 40 tuổi, trú ở thôn Đông Lộc, xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa điều khiển xe máy chở vợ là Nguyễn Thị Em, 41 tuổi từ tiệm vàng Kim Dũng do họ làm chủ ở chợ Đông Lộc về nhà riêng ở cùng thôn. Khi qua đoạn đường vắng thì từ phía sau có ba gã thanh niên đi xe máy Exciter bám sát, dùng roi điện tự tạo chích vào người chị Em, đồng thời đạp xe máy và hai nạn nhân xuống lề đường. Khi vợ chồng anh Dũng kêu cứu, hai đối tượng dùng rựa chém vào cánh tay trái anh Dũng để gã thanh niên còn lại mở cốp xe máy của nạn nhân cướp đoạt túi xách màu đen có tài sản trị giá khoảng 1,5 tỷ đồng, bao gồm 22 lượng vàng 24K, 10 lượng vàng 18K, 20 lượng vàng 12K và 135 triệu đồng. Trước khi tẩu thoát, ba kẻ cướp lớn tiếng đe dọa tính mạng vợ chồng anh Dũng.
Thiếu tướng Nguyễn Bá Nhiên, Giám đốc Công an Phú Yên trao thư khen và tiền thưởng cho các đơn vị.

Sau hơn 6 tháng kiên trì truy bám ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh, Ban chuyên án đã thu thập được nhiều chứng cứ, tài liệu xác định hành tung nhóm cướp. Theo đó, ngày 24/11/2014, Phòng PC45 Công an tỉnh Phú Yên phối hợp với Công an tỉnh Khánh Hòa, Công an Thừa Thiên - Huế đồng loạt vây bắt khẩn cấp 2 đối tượng trong nhóm cướp.

Hữu Toàn
.
.