Thực hiện có hiệu quả cao điểm truy bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú

Thứ Sáu, 03/08/2012, 09:10
Ngày 2/8, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ trưởng Bộ Công an về “Nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm trong tình hình mới” và sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm 2012 của Ban chỉ đạo Kế hoạch 327/Bộ Công an về bắt, vận động đầu thú và thanh loại đối tượng truy nã trên phạm vi toàn quốc.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Trung tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm, Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Chỉ thị, Công an các đơn vị, địa phương đã triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truy nã tội phạm (TNTP) trong tình hình mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần hạn chế sự gia tăng các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Lực lượng Cảnh sát TNTP đã phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tham mưu, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xác minh, vận động đầu thú, truy bắt, thanh loại đối tượng truy nã (ĐTTN).

Kết quả, 6 tháng đầu năm 2012 đã bắt, vận động đầu thú, thanh loại được 4.597 đối tượng truy nã, tăng 471 đối tượng so với 6 tháng đầu năm 2011...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Trung tướng Phan Văn Vĩnh nhấn mạnh thời gian tới Công an các đơn vị, địa phương cần tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, ban, ngành, đoàn thể tham gia công tác truy nã tội phạm. Trước mắt tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm truy bắt, vận động ĐTTN ra đầu thú theo Kế hoạch của Bộ Công an...

Việt Hưng
.
.