Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu dự lễ khai giảng năm học 2013- 2014 Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang

Thứ Năm, 24/10/2013, 15:06
Sáng ngày 24/10, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2013- 2014. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an tới dự và phát biểu ý kiến chỉ đạo. Tới dự còn có Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên TW Đảng, nguyên Thứ trưởng thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL- CAND và nhiều đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an…

Năm học 2012- 2013, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang đã đạt được những kết quả vượt bậc, đáng khích lệ, khẳng định được sự phát triển ngày càng lớn mạnh của nhà trường. Trong năm học 2012- 2013, nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Kết quả có 7 giáo viên dạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường và hơn 100 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Khoa, Bộ môn. Có 117 học viên đạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi học sinh giỏi, 84 học viên tốt nghiệp đạt loại giỏi và 45 học viên tốt nghiệp đạt loại giỏi. Cũng trong năm học 2012- 2013, nhà trường có 45 học viên được Tổng cục XDLL- CAND tặng giấy khen, 2.239 lượt học viên được hiệu trưởng tặng giấy khen, 350 học viên được các đoàn thể tặng giấy khen. Đặc biệt, học viên tốt nghiệp K7 ra trường có 683 đồng chí được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Kết thúc năm học, Trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang được Bộ Công an tặng Cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an duyệt đội danh dự trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Các học viên trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang trong lễ Khai giảng năm học mới.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng năm học mới trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Công an thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng trường Trung cấp Cảnh sát vũ trang bước vào năm học mới 2013- 2014. Đồng chí Thứ trưởng thường trực đánh giá, năm học vừa qua, dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên và học viên nhà trường đã cố gắng phấn đấu tích cực trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là công tác dạy và học đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Để phát huy được những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Nhà trường cần nâng cao nhân thức về vai trò của lực lượng Cảnh sát vũ trang, từ đó chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và điều chỉnh mọi hoạt động của nhà trường đúng với tính chất của đơn vị đào tạo lực lượng trực tiếp chiến đấu, cơ động, phản ứng  nhanh; cần quan tâm hơn nữa đến xây dựng, phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý đủ về chất lượng và chức danh theo quy định của nhà nước; nghiên cứu triển khai xây dựng, mở rộng và hoàn thiện các chuyên ngành đào tạo cho phù hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong tình hình mới; tăng cường quản lý, giáo dục học viên, chủ động phòng tránh và xử lý nghiêm minh các tiêu cực trong trường học…

Phan Hoạt
.
.