Thứ trưởng Tô Lâm chỉ đạo công tác tại Công an tỉnh Hậu Giang

Thứ Năm, 02/01/2014, 18:39
Ngày 2/1, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2013, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2014. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đinh Văn Chung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Trần Công Chánh – Chủ tịch UBND tỉnh. Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục thuộc Bộ Công an.

Thay mặt CBCS Công an Hậu Giang, Đại tá Nguyễn Hải Sơn - Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo kết quả nổi bật các mặt công tác năm 2013 của Công an tỉnh Hậu Giang. Theo đó, tình hình KT-XH, an ninh chính trị và TTATXH của Hậu Giang tiếp tục ổn định và phát triển… Công an tỉnh tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác về ANQG và TTATXH. Tỷ lệ điều tra khám phá án cao, không để hình thành tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và các tụ điểm TNXH; công tác quản lý Nhà nước về TTATXH đạt nhiều kết quả quan trọng. TNGT giảm cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương… Đổi mới quy trình, thủ tục hành chính, tích cực nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin, rút ngắn thời gian làm thủ tục, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được quan tâm chỉ đạo và có nhiều đổi mới về hình thức và nội dung thiết thực, cụ thể, sát hợp với từng địa bàn, đối tượng… Công an tỉnh phát hiện 289 vụ phạm pháp hình sự (giảm 5% so với năm 2012), trong đó tội phạm nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm mạnh so với năm 2012 (giảm 31,3%); mở 4 cao điểm, triển khai 2 kế hoạch đảm bảo TTATGT trên địa bàn tỉnh…

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng Cờ thu đua xuất sắc của Bộ Công an cho 5 đơn vị thuộc Công an tỉnh Hậu Giang.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Tô Lâm ghi nhận và biểu dương những kết quả lực lượng Công an tỉnh Hậu đã đạt được trong năm 2013; đồng thời cảm ơn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, các cơ quan, ban ngành và nhân dân trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, Công an Hậu Giang nói riêng trong thời gian qua và mong rằng, tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo, sự phối hợp, giúp đỡ của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về đảm bảo ANTT; tích cực chủ động trong mọi hoạt động là một trong những nhiệm vụ quan trọng được Bộ Công an quán triệt trong khẩu hiệu công tác thi đua năm nay của toàn lực lượng; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đặc biệt là triệt phá các băng nhóm tội phạm với mục tiêu xây dựng xã hội an toàn, tạo niềm tin vững chắc cho người dân; bảo vệ tốt các mục tiêu trọng điểm, phối hợp với các ngành, đoàn thể đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn TTATXH. Đồng thời chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ, giáo dục chính trị, nghiệp vụ cho CBCS; thi đua lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc, đạt kết quả tốt nhất trong công tác đảm bảo ANTT, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, góp phần xứng đáng vào nhiệm vụ phát triển KT-XH tại địa phương.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trồng cây lưu niệm tại Công an tỉnh Hậu Giang.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho 5 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc đơn vị cấp cơ sở năm 2013 của Công an tỉnh

Văn Đức
.
.