Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tiếp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ

Thứ Ba, 18/03/2014, 18:48
Chiều 18/3, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tiếp ngài Michael Vickers, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ. Cùng dự buổi tiếp, phía Bộ Công an Việt Nam có các đồng chí lãnh đạo đơn vị chức năng; Đại diện các cơ quan chức năng phía Hoa Kỳ.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ, nhất là trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, an ninh – quốc phòng… đã mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ cũng đã đẩy mạnh, nâng cao hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đặc biệt, tháng 7/2013, trong chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Việt Nam – Hoa Kỳ đã xác lập Quan hệ Đối tác toàn diện, đặt nền tảng cho bước phát triển mới trong quan hệ giữa hai nước theo hướng thực chất và hiệu quả hơn.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Michael Vickers, cùng đoàn công tác tại buổi tiếp.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng quà kỉ niệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Michael Vickers.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tin tưởng rằng trong thời gian tới, mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục phát triển lên một tầm cao mới, đạt được nhiều kết quả tốt trên các lĩnh vực hợp tác, cùng quan tâm nhất là các vấn đề về đấu tranh phòng, chống khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia…

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ Michael Vickers cũng đánh giá cao những bước phát triển tích cực trong quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ thời gian qua, khẳng định Hoa Kỳ sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong trao đổi thông tin, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh, đào tạo cán bộ, đồng thời bày tỏ mong muốn  mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ trong thời gian tiếp theo sẽ không ngừng phát triển, đạt được nhiều kết quả tích cực, thiết thực

P. Thủy
.
.