Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn

Chủ Nhật, 10/08/2014, 08:15

Bộ Công an hỗ trợ Trường tiểu học An Vĩnh 1 tỷ đồng, tặng 11 gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn 110 triệu đồng, tặng Công an huyện Lý Sơn 100 triệu đồng.

Ngày 9/8, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực cùng đoàn công tác Bộ Công an đã đến thăm và làm việc tại huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi. Tiếp và làm việc với Đoàn công tác có ông Nguyễn Minh, quyền Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi; lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, lãnh đạo Huyện uỷ, UBND huyện Lý Sơn và Công an huyện Lý Sơn…

Theo báo cáo của Huyện ủy Lý Sơn và Công an huyện Lý Sơn: Huyện đảo Lý Sơn là địa bàn trọng điểm về quốc phòng – an ninh, với dân số trên 22.000 người, chủ yếu làm nghề ngư nghiệp và nông nghiệp. Toàn huyện hiện có 426 tàu cá các loại chuyên đánh bắt hải sản tại vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam. Hiện nay, huyện đảo Lý Sơn còn được biết đến là điểm du lịch thu hút nhiều khách tham quan. Thời gian qua, tình hình an ninh quốc gia và TTATXH trên địa bàn huyện đảo luôn được giữ vững ổn định, thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc.

Tuy nhiên, khi Trung Quốc ngang ngược hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng đặc quyền kinh tế và thêm lục địa của nước ta, tình hình an ninh trên vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa có nhiều diễn biến phức tạp; nhiều tàu và ngư dân của huyện đảo Lý Sơn đánh bắt hải sản ở vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa đã bị phía Trung Quốc cho tàu quân sự, kiểm ngư, tàu cá vỏ sắt xua đuổi, tấn công đập phá, cướp tài sản...

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu tặng qua cho 11 ngư dân huyện đảo Lý Sơn.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực hết mình trong nhiệm vụ giữ gìn ANTT tuyến biển của Công an huyện Lý Sơn. Tuy biên chế còn hạn chế nhưng cán bộ chiến sĩ Công an huyện đảo Lý Sơn đã đoàn kết vượt qua khó khăn, làm tốt nhiệm vụ bảo vệ bình yên huyện đảo, giúp người dân an tâm xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo; đồng thời vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Lý Sơn là địa bàn trọng điểm về an ninh quốc phòng, vì thế Bộ Công an đặc biệt quan tâm, đầu tư xây dựng Công an huyện vững mạnh toàn diện. Với chức năng và nhiệm vụ của mình, Bộ Công an tiếp tục nghiên cứu để đề xuất với Đảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp nhằm nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho quân, dân huyện đảo Lý Sơn, góp phần nâng cao năng lực giúp cho huyện đảo ngày càng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống. 

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phân tích: “Việc Trung Quốc di chuyển giàn khoan ra khỏi vùng biển nước ta như thế không có nghĩa là tình hình biển đảo sẽ bình yên. Chúng ta không một phút lơ là, không ngừng nâng cao cảnh giác trước âm mưu của kẻ xấu, thù địch. Chúng ta tiếp tục đấu tranh bằng cơ sở pháp lý, bằng việc ngư dân thường trực đánh bắt hải sản ở Hoàng Sa, Trường Sa. Đảng và Nhà nước ta luôn bảo vệ quyền lợi thích đáng cho ngư dân an tâm bám biển”.

Trong thời gian thăm và làm việc tại huyện đảo, Đoàn công tác Bộ Công an cũng đã đến thăm di tích Âm Linh Tự, xã An Vĩnh, nơi tổ chức lễ khao lề thế lính Hoàng Sa. Di tích Âm Linh Tự do người dân huyện đảo Lý Sơn xây dựng vào giữa thế kỷ XVII để thờ phụng, tưởng nhớ binh lính Đội hùng binh Hoàng Sa. Đây là di tích lịch sử quan trọng, chứng minh chủ quyền các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam đã có từ thời xa xưa.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu và các thành viên trong Đoàn công tác Bộ Công an dâng hương Tượng đài Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải, thăm Nhà trưng bày Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải và đến thăm gia đình ông Đặng Lên, thuộc gia tộc họ Đặng ở xã An Hải, huyện Lý Sơn. Đây là gia tộc đã hiến tặng cho Nhà nước ta Tờ lệnh quý đã được lưu giữ 6 đời do Vua Minh Mạng năm thứ 15 (1834) phái đội thuyền ba chiếc ra giữ đảo Hoàng Sa…

Dịp này, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an tặng quà cho 11 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 10 triệu đồng, với tổng số tiền 110 triệu đồng. Ngoài ra, Bộ Công an còn hỗ trợ 1 tỷ đồng xây dựng phòng tập đa năng cho Trường Tiểu học An Vĩnh, huyện Lý Sơn; trao tặng 20 bộ máy tính cho Phòng Giáo dục huyện Lý Sơn. Riêng Công an huyện Lý Sơn, Bộ Công an cũng trao tặng 100 triệu đồng và 2 bộ máy tính.

Thành Sự
.
.