Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu kiểm tra công tác tại một số đơn vị

Thứ Bảy, 26/01/2013, 04:25
Ngày 25/1, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã tới thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Cơ quan thường trực tại Tây Bắc của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ)...

Thay mặt Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu ghi nhận những thành tích Cơ quan thường trực tại Tây Bắc, Bộ Tư lệnh CSCĐ đạt được trong thời gian qua, góp phần đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn.

Đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống, lãnh đạo Bộ Tư lệnh CSCĐ phải có chương trình huấn luyện hợp lý về kỹ và chiến thuật, đồng thời tiếp tục làm tốt công tác chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ. Cần thường xuyên tổ chức diễn tập các phương án đảm bảo ANTT; xây dựng mối quan hệ mật thiết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương, cùng với nhân dân phát hiện, giải quyết các vấn đề phức tạp xảy ra; thực hiện nghiêm khẩu hiệu “Kỷ cương - trách nhiệm - hiệu quả” trong công tác, chiến đấu và tu dưỡng, rèn luyện... - đồng chí Thứ trưởng Thường trực nhấn mạnh.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an thăm, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Bộ Tư lệnh CSCĐ.

* Cùng ngày, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu kiểm tra công tác đảm bảo ANTT tại Cục An ninh Tây Bắc.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Vi Văn Long, Cục trưởng Cục An ninh Tây Bắc báo cáo với đồng chí Thứ trưởng Thường trực và Đoàn công tác các mặt công tác của đơn vị trong năm 2012. Năm 2012, Cục An ninh Tây Bắc tiếp tục phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả với Công an các địa phương triển khai tốt công tác phòng chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh, trong thời gian tới, Cục An ninh Tây Bắc cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an về các mặt công tác liên quan đến ANTT trên địa bàn. Muốn làm được điều đó, Cục An ninh Tây Bắc phải đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản; đồng thời, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ; chú trọng làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND, lấy hiệu quả công việc làm thước đo để nhận xét, đánh giá cán bộ...

* Ngày 25/1, Công an tỉnh Yên Bái kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) CAND (25/1/1948 – 25/1/2013). Tới dự có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái.

Tại lễ kỷ niệm, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng HCKT Công an Yên Bái; khẳng định lực lượng HCKT đã đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ ANTT ở địa phương. Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định trong mỗi chiến công, thành tích của Công an Yên Bái đạt được có sự đóng góp của cán bộ, chiến sĩ làm công tác HCKT. Trong những năm qua, đội ngũ làm công tác HCKT của Công an tỉnh có sự trưởng thành về mọi mặt, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu nhấn mạnh: Trong thời gian tới Công an tỉnh Yên Bái cần tập trung đầu tư có trọng tâm, trọng điểm; sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các trang, thiết bị. Cán bộ làm công tác HCKT phải luôn năng động, suy nghĩ để tăng thêm nguồn lực HCKT; tiếp tục học tập nâng cao trình độ, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường kiểm tra để tránh tiêu cực, vi phạm trong công tác...

Xuân Mai
.
.