Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ dự ĐH phụ nữ Tổng cục CSPC tội phạm

Thứ Bảy, 27/08/2011, 10:44
Ngày 26/8, Đại hội phụ nữ Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm (Tổng cục VI) lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2011-2016 với chủ đề "Đoàn kết - Trí tuệ - Năng động - Phát triển" được tổ chức tại Hà Nội. Đến dự có Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

5 năm qua, các cấp Hội phụ nữ trong Tổng cục đã hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra. Công tác Hội và phong trào phụ nữ được triển khai thực hiện có hiệu quả thiết thực. Tổ chức Hội phụ nữ các cấp tích cực đổi mới nội dung, phương thức sinh hoạt, hoạt động phù hợp với đặc thù phụ nữ ở các đơn vị, từng bước nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ Tổng cục.

Nhiệm kỳ qua, phụ nữ Tổng cục luôn đạt được nhiều thành tích cao trong các mặt công tác, trong đó 4 năm được Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen, được Ủy ban Giải thưởng Việt Nam tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2008, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba; có 3 hội viên được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen, 16 hội viên được Bộ Công an tặng Bằng khen, gần 300 lượt hội viên được các cấp khen thưởng.

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Thị Ái Nhiên, Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các đại biểu dự Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ và Phó Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam Hoàng Thị Ái Nhiên đã biểu dương những thành tích của Hội Phụ nữ Tổng cục VI. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ chỉ đạo một số nội dung mà thời gian tới Hội Phụ nữ Tổng cục VI cần tập trung thực hiện. Đó là mỗi hội viên phải phát huy truyền thống đoàn kết, gắn bó, tiếp tục đổi mới cách nghĩ, cách làm; phấn đấu nâng cao trình độ, năng lực công tác, thường xuyên học tập chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ… để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm. HộiPhụ nữ Tổng cục VI cần tham mưu thực hiện sáng tạo, có hiệu quả hơn nữa Nghị quyết liên tịch 01 giữa Bộ Công an và Trung ương Hội LHPN Việt Nam

T.H.
.
.