Thứ trưởng Lê Quý Vương thăm hỏi gia đình chiến sĩ hi sinh

Chủ Nhật, 20/07/2014, 14:20
Sáng 20/7, Đoàn Công tác của Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm, 32 tuổi, chiến sĩ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động Công an tỉnh Sơn La, đã anh dũng hi sinh trong khi cùng đồng đội tham gia chặn đứng nhóm đối tượng người nước ngoài có vũ trang, vận chuyển trái phép chất ma túy vào Việt Nam, thu giữ 108 bánh heroin, vào rạng sáng 19/7.
* Thông qua Báo Công an nhân dân, Công ty Motorola Solutions hỗ trợ gia đình cán bộ, chiến sĩ hi sinh 3 triệu đồng, bị thương nặng 1 triệu đồng.

Trong không khí gần gũi, ấm áp, cảm động, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã thắp hương tri ân nghĩa tình đồng đội, dành một phút tưởng niệm trước anh linh đồng chí Lường Phát Chiêm; đồng thời, ân cần thăm hỏi, động viên, chia sẻ những đau thương, mất mát đối với thân nhân gia đình đồng chí.

Thượng tướng Lê Quý Vương thăm hỏi, động viên Thiếu úy Nguyễn Thái Hà bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Thượng tướng Lê Quý Vương - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn công tác của Bộ Công an viếng lễ tang đồng chí Lường Phát Chiêm.

Thượng tướng Lê Quý Vương thăm hỏi, sẻ chia mất mát với gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm.

Đại diện Báo CAND, Công ty Motorola Solutions thăm hỏi, sẻ chia mất mát với gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm.

Đại diện Báo CAND, Công ty Motorola Solutions thăm hỏi, động viên Thiếu úy Nguyễn Thái Hà bị thương nặng đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Thứ trưởng Lê Quý Vương khẳng định, lực lượng Công an nhân dân (CAND) biểu dương và sẽ luôn ghi nhận những đóng góp của đồng chí Lường Phát Chiêm trên mặt trận phòng, chống tội phạm nói chung, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy nói riêng; tinh thần chiến đấu dũng cảm “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, không ngại gian khổ, hi sinh, trấn áp tội phạm, giữ gìn bình yên cuộc sống của Đại úy Lường Phát Chiêm và đồng đội sẽ là tấm gương để lớp lớp các thế hệ trẻ trong lực lượng CAND học tập, noi theo.

Tại lễ tang đồng chí Lường Phát Chiêm, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao tặng gia đình đồng chí Lường Phát Chiêm 60 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của lực lượng CAND và Quỹ Phòng, chống tội phạm.

Thay mặt gia đình, ông Lường Văn Mứt, bác đồng chí Lường Phát Chiêm đã xúc động, chân thành cảm ơn sự quan tâm, chia sẻ của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Sơn La và chính quyền địa phương. Bày tỏ, gia đình rất tự hào vì đã có một người con là Công an đã anh dũng chiến đấu, hi sinh góp phần đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, vì sự bình yên của nhân dân; nguyện sẽ tiếp tục giáo dục con cháu học tập, tiến bộ, sống có ích cho gia đình, xã hội.

Trước đó, tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La, Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng Đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà, động viên Thiếu úy Nguyễn Thái Hà, cán bộ, chiến sĩ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, bị trúng đạn ở đùi phải khi cùng đồng đội truy bắt nhóm đối tượng người nước ngoài vận chuyển trái phép 108 bánh heroin. Đồng chí Thứ trưởng đã trao thưởng cho đồng chí Nguyễn Thái Hà số tiền 20 triệu đồng trích từ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa của lực lượng CAND và Quỹ Phòng, chống tội phạm. Nhân dịp này, Bộ Công an quyết định thưởng nóng 30 triệu đồng cho lực lượng Công an đã tham gia phá án. 

* Cũng trong sáng 20/7, Đoàn công tác của Báo CAND, Công ty Motorola Solutions đã có mặt tại tỉnh Sơn La, trực tiếp thăm hỏi, động viên hỗ trợ gia đình Đại úy Lường Phát Chiêm 3 triệu đồng; Thiếu úy Nguyễn Thái Hà, cán bộ Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (CA tỉnh Sơn La) bị thương nặng đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La: 1 triệu đồng. Đây là số tiền do Công ty Motorola Solutions thông qua Báo CAND hỗ trợ các gia đình, đồng thời mong muốn các gia đình sớm vượt qua cơn bĩ cực trước mắt

T. Huy - T. Xuân
.
.