Thứ trưởng Lê Quý Vương dự Hội nghị triển khai công tác năm 2014 tại Công an tỉnh Điện Biên

Thứ Tư, 08/01/2014, 14:36
Ngày 8/1, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã kiểm tra công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT) dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014 và dự Hội nghị triển khai công tác năm 2014 tại Công an tỉnh Điện Biên.

Cùng tham dự có các đồng chí: Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Kỹ thuật; Thiếu tướng Vi Văn Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh II; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Công an ...Về phía tỉnh Điện Biên có đồng chí Phạm Xuân Kôi, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên. Thiếu tướng Sùng A Hồng, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên chủ trì Hội nghị...

Năm 2013 Công an tỉnh Điện Biên đã nỗ lực phấn đấu giữ vững ANTT trên địa bàn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội địa phương. Các lực lượng đã điều tra,khám phá 199 vụ phạm pháp hình sự, khám phá 475 vụ án ma túy với 554 đối tượng, thu giữ 53 kg heroin, gần 10.000 viên ma túy tổng hợp và nhiều tang vật liên quan...

Năm 2013, Công an tỉnh Điện Biên được Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua; được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất; 1 tập thể, 7 cá nhân được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công các hạng; 5 tập thể, 49 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các hạng; hơn 570 tập thể, cá nhân được Bộ Công an và các cấp khen thưởng...

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Xuân Kôi biểu dương những thành tích, cố gắng của Công an tỉnh Điện Biên trong thời gian qua; nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2014.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quý Vương yêu cầu Công an tỉnh Điện Biên triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Triển khai và bảo vệ qúa trình triển khai Hiến pháp mới. Làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT. Ttriển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp chặt chẽ phòng ngừa nghiệp vụ với phòng ngừa xã hội, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về ANTT, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các lực lượng vũ trang và các ban, ngành, đoàn thể liên quan đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc. Tiếp tục chăm lo công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng và thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua do Bộ Công an và các cấp phát động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

*Chiều cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Độc lập; kiểm tra công tác đảm bảo ANTT trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên Đán Giáp Ngọ 2014 và công tác đảm bảo an toàn các hoạt động hướng tới kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014)...

Thứ trưởng Lê Quý Vương dẫn đầu đoàn công tác Bộ Công an đến dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại nghĩa trang Độc lập.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và các đại biểu tham quan Nhà truyền thống Công an tỉnh Điện Biên.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Lê Quý Vương trao Huân chương Chiến công hạng ba cho Đại tá Cao Xuân Ánh, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Điện Biên.

Thứ trưởng Lê Quý Vương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên Phạm Xuân Kôi với các đại biểu dự Hội nghị

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng Cờ thi đua của Bộ Công an cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương tặng Bằng khen của Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Anh Hiếu
.
.