Thứ trưởng Bùi Văn Thành gặp mặt lãnh đạo, cán bộ hưu trí Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật

Thứ Hai, 17/08/2015, 21:22
Ngày 17/8, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND); 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hướng tới kỷ niệm cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật (HCKT) tổ chức gặp mặt trực tuyến hai đầu cầu Hà Nội- TP Hồ Chí Minh các thế hệ lãnh đạo, cán bộ hưu trí của Tổng cục HCKT qua các thời kỳ.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an tham dự buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Trung tướng Lê Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT chủ trì buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt ấm áp, đầy ý nghĩa này, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhiệt liệt biểu dương những chiến công, thành tích xuất sắc mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Tổng cục HCKT đã đạt được trong 70 năm qua.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh: Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự đang đặt ra hết sức nặng nề, khẩn trương, hơn lúc nào hết, công tác HCKT CAND cần chuyển biến mạnh mẽ từ “phục vụ” sang “chủ động đảm bảo” để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới; công tác HCKT phải luôn “đi trước một bước”.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành khẳng định: Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an rất quan tâm tới chiến lược phát triển tiềm lực HCKT cho giai đoạn 2016-2020 và tầm nhìn 2030-2050; quan tâm chỉ đạo công tác tổ chức HC-KT trong tình hình mới với việc quy hoạch đào tạo cán bộ HCKT có năng lực chuyên môn, có trình độ quản lý chuyên nghiệp là yêu cầu cấp bách. Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an rất trân trọng ý kiến đóng góp rất tâm huyết của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ HCKT đối với công tác Công an nói chung, công tác HCKT nói riêng, trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được ý kiến quý báu của các đồng chí trong thời gian tới để xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành cũng đề nghị các cán bộ hưu trí tiếp tục phát huy truyền thống CAND Việt Nam Anh hùng, trở thành hạt nhân nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương, tích cực tham gia công tác xã hội, không ngừng quan tâm, theo dõi, đóng góp trí tuệ với Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về những vấn đề liên quan tới công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND trong tình hình mới...

Hiếu Quỳnh
.
.