Thứ trưởng Bùi Văn Thành dự Đại hội Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc

Thứ Tư, 12/08/2015, 17:32
Ngày 12/8, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2015-2020. Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo.

Dự Đại hội còn có các đồng chí lãnh đạo đại diện cơ quan Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Phúc…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Trong nhiệm kỳ 2010 - 2015, dù mới được thành lập nhưng Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc đã kịp thời tham mưu đề xuất các văn bản tăng cường biện pháp PCCC và CHCN; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn dân tích cực tham gia thực hiện công tác PCCC và CNCH đạt hiệu quả tích cực trên địa bản tỉnh; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá lớn ở địa phương; không để xảy ra vụ cháy, nổ lớn phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng. Hằng năm, có trên 90% các chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh, không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém; Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị thi đua xuất sắc...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ mới.

Tại Đại hội, Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc đã thống nhất đặt ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Đảng uỷ Công an Trung ương, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận những thành tích, kết quả đạt được của Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc trong nhiệm kỳ vừa qua. Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Cảnh sát PCCC tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I đề ra, cần tập trung làm tốt công tác tham mưu, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC. Trước mắt, chủ động triển khai lực lượng, phương tiện, biện pháp bảo vệ tuyệt đối an toàn, không để xảy ra cháy, nổ đột xuất, bất ngờ trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2-9, 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc…

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu tại Đại hội.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa I nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 17 đồng chí.

Minh Hiền
.
.