Thứ trưởng Bùi Văn Nam làm việc với Trại giam Ninh Khánh

Thứ Tư, 23/07/2014, 20:27
Chiều 22/7, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã thăm và làm việc với Trại giam Ninh Khánh, Bộ Công an. Cùng dự buổi làm việc có Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Thiếu tướng Phạm Văn Sinh, Phó Văn phòng Bộ Công an và đại diện các đơn vị chức năng.

Đại tá Phạm Hữu Học, Giám thị Trại giam Ninh Khánh báo cáo tóm tắt với đồng chí Thứ trưởng và đoàn một số mặt công tác của đơn vị trong thời gian qua. Cụ thể: đã quán triệt, thực hiện các chỉ đạo của Bộ, Tổng cục; tăng cường quản lí, giam giữ, giáo dục, cải tạo phạm nhân; thành lập các tổ kiểm tra, giám sát tại các phân trại. Để đảm bảo an ninh, an toàn trại giam, đơn vị thường xuyên tổ chức thực tập phương án phòng chống các tình huống đột xuất; hằng tháng Ban Giám thị đối thoại với phạm nhân để lắng nghe ý kiến, kiến nghị, tâm tư nguyện vọng của họ, có hướng giải quyết phù hợp, kịp thời; công tác xét, đề nghị giảm thời hạn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được thực hiện nghiêm túc theo quy định của pháp luật; duy trì các lớp học tập chính trị, pháp luật, giáo dục công dân cho phạm nhân…

Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với CBCS Trại giam Ninh Khánh.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những thành tích mà cán bộ, chiến sĩ Trại giam Ninh Khánh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Trại giam Ninh Khánh cần tranh thủ sự chỉ đạo của Tổng cục VIII, sự giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương để xây dựng và phát triển hơn nữa. Đặc biệt, trong công tác giáo dục và cải tạo phạm nhân, cần chú ý bảo đảm sức khỏe, lao động, đào tạo nghề để họ có điều kiện tái hoà nhập cộng đồng tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua do Bộ Công an phát động. Đồng chí đã động viên CBCS của Trại giam nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thực hiện có hiệu quả việc đảm bảo an toàn trại giam trong mọi tình huống…

Thượng tướng Bùi Văn Nam động viên phạm nhân đang cải tạo tại Trại giam Ninh Khánh.

Kiểm tra từng phân trại, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đặc biệt quan tâm đến chế độ ăn, mặc, ở, khám chữa bệnh, dịch vụ căng tin, thăm gặp thân nhân, chế độ xét giảm thời gian chấp hành hình phạt tù... và công tác tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân; đồng thời động viên các phạm nhân đang lao động, cải tạo tại đây cố gắng vượt qua lỗi lầm, cải tạo thật tốt để sớm được trở về với gia đình, cộng đồng

Phương Thủy
.
.