Thư chúc mừng của Bộ trưởng Trần Đại Quang gửi các thế hệ đoàn viên thanh niên CAND

Thứ Năm, 24/03/2016, 07:33
Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2016) và 60 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956 – 2016),  Bộ trưởng Trần Đại Quang có thư gửi tới các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Các đồng chí thân mến!

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26-3-1931 – 26-3-2016) và 60 năm Ngày truyền thống Đoàn Thanh niên Bộ Công an (1956 – 2016), thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an, tôi thân ái gửi tới các thế hệ cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân những tình cảm thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

85 năm qua, được Đảng, Bác Hồ kính yêu tổ chức, lãnh đạo, giáo dục, rèn luyện, đoàn viên, thanh niên nước ta đã nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kiên cường chiến đấu, lao động sáng tạo, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hòa nhịp với hoạt động của đoàn và phong trào thanh niên cả nước, phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang của Công an nhân dân, đoàn viên, thanh niên Công an luôn luôn xung kích đi đầu trong công cuộc bảo đảm an ninh, trật tự; đã xuất hiện nhiều tấm gương đoàn viên, thanh niên nêu cao phẩm chất tốt đẹp của người Công an cách mạng, mưu trí, dũng cảm hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tô thắm truyền thống anh hùng, củng cố niềm tin yêu của nhân dân đối với lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đất nước ta đang bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế với nhiều thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen. Nhiệm vụ công tác Công an đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi công tác đoàn và phong trào thanh niên Công an nhân dân tiếp tục đổi mới, phát huy vai trò xung kích trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội. Mỗi đoàn viên, thanh niên Công an cần nỗ lực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh chính trị, cống hiến sức lực và trí tuệ, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu: Xây dựng Tổ quốc ta ngày càng hùng cường, đất nước ta ngày càng giàu mạnh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc, sánh vai với các cường quốc năm châu, như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp, với bản lĩnh, trí tuệ, sức sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên Công an nhân dân sẽ kế tục trung thành sự nghiệp cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Chào thân ái và quyết thắng!

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an
.
.