Thiếu tá CSGT bị đối tượng vi phạm đâm trọng thương đã qua cơn nguy kịch

Thứ Năm, 22/03/2018, 15:06
Trưa ngày 22-3, Đại tá TrầnTiến Quang - Trưởng Công an quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng cho biết, đến thời điểm này, tình trạng sức khỏe của Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp, Tổ trưởng tổ tuần tra kiểm soát, thuộc Đội Cảnh sát giao thông trật tự và cơ động Công an quận Đồ Sơn, bị thương trong khi làm nhiệm vụ đã qua cơn nguy kịch, đang tiếp tục được điều trị tích cực tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp.


Đại tá TrầnTiến Quang cũng cho biết, Công an quận đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Hoàng Gia Tú (37 tuổi, ĐKTT Tổ Trung Dũng, phường Ngọc Xuyên, quận Đồ Sơn), kẻ có hành vi gây thương tích cho Thiếu tá Hiệp.

Trước đó, vào 16h10’ ngày 21-3, Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp chỉ huy tổ công tác có 4 đồng chí gồm: Thượng uý Đinh Văn Trọng; Thượng uý Phạm Văn Hiệp; Trung uý Phạm Văn Ngọc, làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, bảo đảm TTATGT ở khu vực khu 2 thuộc phường Vạn Hương, quận Đồ Sơn, phát hiện Hoàng Gia Tú đi xe máy BKS -15G1-45313, chở 2 thanh niên không đội mũ bảo hiểm lưu thông trên đường Vạn Hương (trước cửa nhà hàng C54). Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra theo đúng qui định.

Tú có xuất trình các giấy tờ cho Trung uý Phạm Văn Ngọc kiểm tra. Tuy nhiên, khi tổ công tác đang tiến hành lập biên bản để xử lý vi phạm thì Tú bất ngờ giật giấy tờ xe từ tay cán bộ Công an rồi bỏ đi. Tổ công tác đã lập các thủ tục theo qui định, đưa phương tiện vi phạm lên xe tải của đơn vị và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch.

Đến 16h55’ sau khi hết ca làm việc, Thiếu tá Hiệp cùng tổ công tác về đơn vị. Khi anh vừa xuống xe, đang đi bộ vào cổng cơ quan thì Tú bám theo, bất ngờ rút dao bầu đâm thẳng vào sau gáy anh. Mặc dù bị trọng thương nhưng anh vẫn bắt được dao, quật ngã Tú. Cùng lúc đó một số CBCS đơn vị đã phối hợp thu hung khí, bắt giữ đối tượng đồng thời đưa Thiếu tá Hiệp đi cấp cứu.

Đại tá Vũ Thanh Chương, Phó Giám đốc CATP Hải Phòng thăm đồng chí Hiệp tại bệnh viện; đối tượng Hoàng Gia Tú (ảnh nhỏ).

Tại bệnh viện, xác định vết thương do đối tượng gây ra cho thiếu tá Hiệp dài 12cm, sâu 2cm, mất nhiều máu. Do được các y, bác sỹ bệnh viện mổ cấp cứu kịp thời nên anh đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Sáng ngày 22-3, Ban Giám đốc; các phòng ban chức năng Công an thành phố; lãnh đạo địa phương và CBCS Công an quận Đồ Sơn đã đến Bệnh viện thăm hỏi, động viên Thiếu tá Phạm Vũ Hiệp và gia đình.

Vụ việc đang được Công an quận Đồ Sơn phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố điều tra xử lý theo qui định của pháp luật.

Văn Thịnh
.
.