Thăm hỏi, động viên CSHS bị thương khi truy bắt cướp

Thứ Ba, 11/08/2009, 15:26
Chiều 10/8, đại diện Báo CAND đã đến thăm hỏi đồng chí Nguyễn Đức Mạnh, CSHS Công an quận Thanh Xuân bị thương khi truy bắt đối tượng cướp giật và trao tặng 1 triệu đồng trích từ Quỹ Xã hội từ thiện của Báo.

Như tin Báo CAND đã đưa, ngày 7/8, trong lúc cùng đồng đội mật phục chống cướp giật mở màn đợt cao điểm chống cướp giật trên địa bàn quận, Thượng sỹ Nguyễn Đức Mạnh, cán bộ Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) cùng Đại úy Ngô Anh Đức đang làm nhiệm vụ tại khu vực đường Hoàng Đạo Thúy - Lê Văn Lương thì phát hiện 2 đối tượng nghi vấn.

Hai đối tượng đi xe máy che biển kiểm soát. Bọn chúng áp sát cướp giật túi xách của một phụ nữ rồi bỏ chạy. Khi xe của hai đồng chí áp sát xe đối tượng, tên ngồi sau dùng dao đâm vào tay phải đồng chí Mạnh. Đồng chí Đức tông thẳng xe của mình vào xe đối tượng, làm 2 xe máy đổ ra đường.

Hai tên vứt xe bỏ chạy vào khu vực phường Nhân Chính. Mặc dù bị thương nặng, nhưng đồng chí Mạnh vẫn cố gắng vận động nhân dân giữ lại chiếc chìa khoá xe của đối tượng để làm căn cứ điều tra sau này... 

Đại diện Báo CAND thăm hỏi, tặng quà đồng chí Mạnh.

Đồng chí Mạnh sau đó được đưa đến Bệnh viện Bộ Xây dựng cấp cứu. Tại đây, các bác sỹ kết luận: Anh bị đứt động mạch lông và đứt cơ tay phải. Hiện giờ vết thương đang dần hồi phục.

Chiều 10/8, đại diện Báo CAND đã đến thăm hỏi và trao tặng đồng chí Nguyễn Đức Mạnh 1 triệu đồng trích từ Quỹ Xã hội từ thiện của Báo

H.G.
.
.