Thăm hỏi, động viên 3 CSHS quận Hai Bà Trưng bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 12/07/2011, 10:37
Biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của CBCS Công an quận Hai Bà Trưng, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc Công an Hà Nội, Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban Thời sự - Chính trị và Nghiệp vụ, dẫn đầu đoàn công tác của Báo CAND đến thăm hỏi, động viên, tặng quà 3 cán bộ bị thương.
>> CSHS bị thương khi điều tra hiện trường vụ đánh nhau

Sau nhiều tiếng đồng hồ làm việc hiệu quả, 13h chiều 11/7, ca phẫu thuật ghép các mảnh xương đùi trái bị gẫy, vỡ cho đồng chí Đặng Việt Quảng, Đội phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội do các y, bác sĩ Bệnh viện Việt - Đức thực hiện mới hoàn thành, anh Quảng được đưa ra khỏi phòng mổ trong tình trạng sức khỏe tiến triển tốt. Bên cạnh anh, đồng đội, người vợ trẻ cùng những người thân khác thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh đã tỉnh, cười nhẹ với mọi người. Anh Quảng là một trong 3 cán bộ Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng bị các đối tượng côn đồ hành hung, gây thương tích khi các anh đang làm nhiệm vụ.

0h45 ngày 10/7, nhận được tin báo tại số nhà 124 Hồng Mai đang xảy ra vụ một số đối tượng côn đồ dùng dao, kiếm hành hung nhiều người, gây rối trật tự công cộng, tổ công tác của Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Công an phường Bạch Mai đã đến ngay hiện trường để giải quyết. Thấy lực lượng chức năng, các đối tượng gây án lập tức bỏ đi, hiện trường xáo động, nạn nhân là anh Nguyễn Công Đức Thanh, ở 124 Hồng Mai bị thương tích nặng đang nằm gục trong nhà.

Một tổ công tác phối hợp với gia đình đưa anh Thanh đi cấp cứu; một tổ ở lại thu thập tài liệu, điều tra, truy xét đối tượng thì bất ngờ, một nhóm khoảng hơn 10 tên rất côn đồ, hung hãn lao đến tiếp tục truy sát những người liên quan. Tổ công tác nhận định đây chính là nhóm đối tượng vừa tham gia gây án nên đồng chí Đặng Việt Quảng đã rút thẻ Công an, xưng danh là Đội phó Cảnh sát hình sự. Bất ngờ, đối tượng lái xe tăng ga, điều khiển xe ôtô tông thẳng vào anh Quảng, đẩy anh ép vào bức tường nhà 71 Hồng Mai. Anh Quảng nhanh trí nhảy lên, bởi vậy chỉ bị gãy nát đùi trái nếu không tai họa sẽ khó lường.

Cùng với việc tông xe vào anh Quảng, các đối tượng khác tiếp tục dùng hung khí chém người nhà anh Thanh. Để bảo vệ những người dân vô tội, đồng chí Nguyễn Đình Phương và Vũ Thái Sơn đã dũng cảm ngăn chặn hành vi côn đồ, hung hãn của chúng. Thấy thế, các đối tượng đã quay sang tấn công các anh, dùng dao kiếm chém tới tấp vào anh Phương và anh Sơn. Mặc dù đỡ được nhiều ngón đòn hiểm, nhưng anh Sơn vẫn bị chúng tấn công làm gãy xương má trái và xương đòn vai trái, anh Phương bị rạn xương cẳng tay phải.

Biểu dương tinh thần dũng cảm, kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an quận Hai Bà Trưng, chiều 11/7, Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng ban Thời sự - Chính trị và Nghiệp vụ, dẫn đầu đoàn công tác của Báo CAND đến thăm hỏi, động viên, tặng quà các đồng chí bị thương. Cũng nhân dịp này, Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc Công an Hà Nội thay mặt Ban Giám đốc Công an Hà Nội thăm hỏi, tặng quà 3 cán bộ bị thương.

Đại tá Nguyễn Văn Thái, Trưởng Ban Thời sự, Chính trị và Nghiệp vụ - Báo CAND cùng Đại tá Nguyễn Đức Chung, Phó Giám đốc CATP Hà Nội thăm và tặng quà đồng chí Đặng Việt Quảng.

Tại Bệnh viện Thanh Nhàn, đồng chí Vũ Thái Sơn vẫn phải nằm trong phòng hồi sức, cần chế độ chăm sóc đặc biệt do mất nhiều máu, lại trải qua ca phẫu thuật. Tuy nhiên, sức trẻ khiến anh nhanh chóng hồi phục. Đại tá Nguyễn Văn Thái đã hỏi thăm, động viên, đồng thời trao tặng số tiền 2 triệu đồng của Báo CAND cho Sơn.

Vòng vèo qua nhiều con  ngõ ở phường Vĩnh Tuy, đoàn công tác đến được nhà đồng chí Nguyễn Đình Phương. Tặng đồng chí Phương 1 triệu đồng là quà của Báo CAND, Đại tá Nguyễn Văn Thái mong anh Phương chóng bình phục để tiếp tục công việc của mình.

Nặng nhất là Đại úy Đặng Việt Quảng bởi vết thương dập đùi trái khiến anh không những mất nhiều máu mà cần có thời gian mới hồi phục lại. Anh Quảng vốn là cán bộ của Phòng Cảnh sát hình sự, xung phong đi tăng cường cơ sở và mới nhận chức Đội  phó Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hai Bà Trưng được vài tháng nay.

Chiều 11/7, Thượng tá Đàm Thanh Thế, Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết, cơ quan Công an đã điều tra, xác minh làm rõ một số đối tượng liên quan và đang tiếp tục củng cố hồ sơ, truy bắt các đối tượng còn lại

Phương Thủy
.
.