Thăm hỏi 2 chiến sĩ bị thương trong lúc chữa cháy tại Đà Lạt

Thứ Sáu, 21/07/2017, 15:13
Sáng 21-7, Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng, Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát PCCC & CNCH, Bộ Công an đã đến Bệnh viện 30-4 (Bộ Công an phía Nam) thăm hỏi và động viên tinh thần và tặng quà 2 chiến sĩ PCCC bị thương trong lúc làm nhiệm vụ chữa cháy tại căn nhà số 9, ấp Ánh Sáng, phường 1, TP Đà Lạt (tỉnh lâm Đồng) xảy ra trưa 19-7 khiến  cụ Lê Văn Hai (93 tuổi) tử vong.

Tại đây, Thiếu tướng Dũng đã thăm hỏi  tình hình sức khỏe của 2 chiến sĩ Cảnh sát PCCC là Hạ sĩ Cao Ngọc Phương và Hạ sĩ Nguyễn Đăng Khoa. Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng chúc 2 Hạ sĩ mau hồi phục sức khỏe để trở về đơn vị tiếp tục công tác.

Thiếu tướng Đỗ Minh Dũng-Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH-Bộ Công an thăm hỏi 2 chiến sĩ PCCC bị thương

Vụ cháy xảy ra lúc 11h16’ trưa 19-7 tại căn nhà số 9, ấp Ánh Sao. Phòng Cảnh sát PCCC số 1 đã điều động 5 phương tiện và 35 CBCS đến hiện trường triển khai chữa lửa. 

Gần 30 phút triển khai chữa lửa, đám cháy được dập tắt. Các chiến sĩ phát hiện cụ Hai bị mắc kẹt và tử vong trong căn nhà. Trong lúc triển khai công tác chữa cháy, 2 Hạ sĩ Phương và Khoa bị lửa táp gây bỏng vùng mặt và tay chân. 2 Hạ sĩ được sơ cứu và chuyển vào Bệnh viện 30-4 điều trị.

M.Đức
.
.