Thăm, động viên Công an xã bị thương khi làm nhiệm vụ

Thứ Ba, 05/08/2014, 19:15
Ngày 5/8, Đoàn công tác Công an tỉnh Nghệ An đã đến thăm, tặng quà đồng chí Lê Văn Nghị - Công an xã Khánh Thành (huyện Yên Thành) bị thương khi thi hành nhiệm vụ.

Trước đó, khoảng 1h sáng ngày 2/8, tổ công tác Công an xã Khánh Thành gồm 9 người thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Khi tổ công tác đang chốt chặn tại cầu Sa Tràn thì phát hiện 2 thanh niên (khoảng 25-30 tuổi) đi xe máy mang theo dụng cụ bắt trộm chó liền ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, hai đối tượng này không chấp hành mà còn liều lĩnh lao thẳng xe máy vào tổ công tác để bỏ chạy. Lúc này, đồng chí Lê Văn Nghị (SN 1960, Công an viên xã Khánh Thành) đứng chặn hướng từ xã Khánh Thành ra quốc lộ 7 thì bất ngờ bị đối tượng ngồi sau xe máy rút kiếm dài khoảng 50cm chém thẳng vào trán khiến anh Nghị mất máu nhiều, gục ngay tại chỗ. Chém anh Nghị xong, hai đối tượng rú ga tẩu thoát trong đêm. Ngay sau đó, anh Lê Văn Nghị nhanh chóng được đưa đến Trạm y tế xã Khánh Thành sơ cứu rồi chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An để cấp cứu. Anh bị một vết chém dài phải khâu 7 mũi, vết chém làm tụ máu não, vỡ xương sọ não, lún phần sụn não. Đến nay,  anh Nghị đã qua cơn nguy kịch và đang dần bình phục. 

Đại tá Bùi Văn Ngân thăm đồng chí Lê Văn Nghị.

Thừa ủy quyền của Giám đốc CA tỉnh Nghệ An, Đại tá Bùi Văn Ngân – Trưởng phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã trao số tiền 2 triệu đồng được trích từ quỹ tình nghĩa hỗ trợ gia đình đồng chí Lê Văn Nghị. Bên cạnh việc ghi nhận, biểu dương tinh thần kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, Đại tá Bùi Văn Ngân chúc đồng chí nhanh chóng hồi phục sức khỏe, tiếp tục tham gia vào công tác giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương

Minh Tâm
.
.