Công an Hà Tĩnh:

Tập trung lực lượng giúp dân chống lũ

Thứ Năm, 17/10/2013, 16:39
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 11, trong 2 ngày từ 15 đến 16/10 trên địa bàn miền núi huyện Vũ Quang, Hương Khê và Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh có mưa to đến rất to, gây ngập lụt chia cắt nhiều địa phương và nhiều tuyến đường. Hàng ngàn nhà dân bị ngập chìm trong biển nước. Trước tình hình đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã cử hàng trăm cán bộ chiến sỹ cùng với phương tiện xuống giúp dân sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn.

Tại huyện Vũ Quang mực nước trên sông Ngàn Sâu tại trạm Hòa Duyệt đang ở mức 10,04 m trên báo động 2 là 1,4 m. Do mưa lớn đã làm cho nhiều tuyến đường bị chia cắt và trên 4.600 hộ dân bị cô lập. Nhiều thiết bị các công trường đang thi công bị lũ cuốn trôi. Trong đó các xã bị thiệt hại nặng nề nhất là: Đức Giang, Hương Thọ, Hương Minh và Đức Lĩnh.

Trước tình hình đó dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An, Phó giám đốc Công an tỉnh cùng với gần 300 cán bộ chiến sỹ, 8 xuống máy công suất lớn trực tiếp xuống địa bàn huyện cùng với cán bộ chiến sỹ Công an huyện Vũ Quang giúp dân di dời 500 hộ dân lên nơi đảm bảo an toàn.

Tại trường mầm non xã Đức Lĩnh, mặc dù nước lên nhanh, địa bàn đi lại khó khăn và cả ban đêm, nhưng cán bộ chiến sỹ Công an vượt qua mọi nguy hiểm đến cùng với thầy cô giáo vận chuyển bàn ghế và đồ dùng học tập đến nơi khô ráo sau đó tiếp tục đến từng hộ gia đình kiểm tra còn có người bị mắc kẹt thì đưa đến nơi an toàn.

Tuyến đường Hồ Chí Minh là tuyến đường huyết mạch Bắc Nam đi qua địa bàn Vũ Quang bị xói lở nhiều nơi, nhiều đoạn nước chảy vượt qua đường gần nửa mét gây ách tắc giao thông. Lực lượng CSGT đã có mặt, kịp thời điều tiết giao thông và cấm không cho các phương tiện qua lại nhằm đảm bảo an toàn.

Lực lượng Công an Hà Tĩnh sơ tán dân đến nơi an toàn.

Trong đêm 16/10 hơn 200 cán bộ chiến sỹ Công an huyện vẫn tiếp tục bám tại các nơi xung yếu, đề phòng mọi bất trắc có thể xẩy ra khi nhân dân có yêu cầu.

Tại huyện Hương Sơn, mưa lớn đã diễn ra trên diện rộng, nước lũ tràn về đã làm ngập hàng chục thôn của nhiều xã,  nhiều thôn bị cô lập hoàn toàn, trên 4.450 nhà dân bị ngập, trong đó 721 hộ phải sơ tán đánh sạt lở đất, lũ quét. Nhiều thôn đã hiện vẫn đang bị cô lập hoàn toàn.

Trên quốc lộ 8A nhiều đoạn đã bị nước chia cắt, đoạn đường từ thị trấn Tây Sơn lên cửa khẩu Cầu Treo bị sạt lở nghiêm trọng, hàng trăm khối đất đã đổ xuống làm ách tắc giao thông. Công an huyện Hương Sơn đã huy động toàn bộ lực lượng xuống các địa bàn xung yếu triển khai giúp dân đối phó với lũ lụt theo phương châm "4 tại chỗ". Đồng thời phối hợp với phòng CSGT Công an tỉnh chia làm nhiều tổ công tác chốt chặn những đoạn đường ngập nước, làm cọc tiêu hướng dẫn giao thông, ở những điểm xung yếu nghiêm cấm không cho phương tiện qua lại, phục vụ tốt công tác di dơi sơ tán dân và cứu nạn cứu hộ.

CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông tại các đoạn đường bị ngập lụt.

Đại tá Dương Văn Trường, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: nước lũ trên thượng nguồn đổ về quá nhanh làm ngập sâu những khu vực dân cư ven sông như: Sơn Kim 1: 150 hộ, Sơn Kim 2: 600 hộ, thị trấn Tây Sơn: 30 hộ, Sơn Lĩnh: 100 hộ, Sơn Giang: 200 hộ, Sơn Quang 30 hộ, Sơn Ninh: 600 hộ, Sơn Thịnh 450 hộ, Sơn Hoà 400 hộ, Sơn Diệm 60 hộ, Sơn Bằng: 500 hộ, Sơn Trung: 1200 hộ, thị trấn Phố Châu: 300 hộ, Sơn Phúc: 10 hộ.

Công an huyện đã cùng chính quyền địa phương tích cực di dời khẩn cấp hơn 500 hộ dân, cùng tài sản của các gia đình, đến nơi ở tạm an toàn; cứu được 6 người bị mặc kẹt trong lũ thoát khỏi nguy hiểm.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo khẩn cấp cho các cấp ngành chức năng phải tổ chức kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị dự trữ lương thực và nhu yếu phẩm, nhất là những nơi dễ bị chia cắt, cô lập do mưa lũ, đảm bảo cứu trợ cho nhân dân trong thời gian bị ảnh hưởng của lũ lụt. Đồng thời triển khai ngay các phương án đảm bảo an toàn hồ đập, vận hành điều tiết xả lũ theo đúng quy trình, đặc biệt là các hồ, đập xung yếu và các hồ chứa đang thi công sửa chữa; tổ chức lực lượng tuần tra, canh gác, theo dõi diễn biến của công trình và chuẩn bị vật tư, nhân lực ứng cứu khi cần thiết, chủ động tiêu úng ở các vùng trũng, thấp. Hiện nay hàng trăm cán bộ chiến sĩ công an Hà tĩnh vẫn đang tiếp tục bám địa bàn giúp dân chống lũ và khắc phục hậu quả do lũ gây ra.

Văn Hùng – Đình Vũ
.
.