Tập trung đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái trên không gian mạng

Thứ Hai, 13/07/2020, 18:26

Chiều 13/7, Thiếu tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, làm việc với Công an TP Cần Thơ về công tác Công an 6 tháng đầu năm 2020; công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) bảo vệ Đại hội Đảng các cấp.



Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, thời gian qua, tình hình an ninh chính trị (ANCT) trên địa bàn TP Cần Thơ ổn định, không xảy ra đột xuất, bất ngờ. Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với Quân đội, các ngành chức năng đảm bảo an toàn ANTT. Công an TP Cần Thơ đã chủ động phối hợp, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Công an TP Cần Thơ.

Công an các đơn vị, địa phương đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo ANTT bảo vệ Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động. Tham mưu cấp ủy, chính quyền cùng cấp thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc và các vấn đề phát sinh về an ninh xã hội, các vụ tranh chấp, khiếu kiện…

Đại tá Lương Văn Bền, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ báo cáo công tác 6 tháng đầu năm, tại buổi làm việc với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng.

Sau khi nghe báo cáo của Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ, Công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn thành phố, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được của Công an TP Cần Thơ trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác bảo vệ Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng, triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch đảm bảo ANCT, ANTT trên địa bàn. Tăng cường công tác nắm tình hình, quản lí chặt địa bàn, đối tượng phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. 

Đảm bảo an ninh dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn không để phát sinh “điểm nóng”. Đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. Rà soát các phương án hiệp đồng, tác chiến với các lực lượng chức năng liên quan, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp tấn công, trấn áp mạnh về các loại tội phạm. Nhất là tội phạm ma túy, tội phạm băng nhóm, hoạt động cho vay nặng lãi, tín dụng đen, các tụ điểm tệ nạn xã hội… 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng yêu cầu Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Cần Thơ tiếp tục chú trọng công tác xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, tập trung hướng về cơ sở. Tăng cường công tác quản lí cư trú, quản lí vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để bảo đảm thực hiện đúng tiến độ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đặc biệt, phát huy hiệu ứng dụng các tính năng, tiện ích của mạng xã hội trong công tác phòng, chống tội phạm…

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng thăm hỏi, động viên CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Cùng ngày, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cũng đã có buổi làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ (đóng trên địa bàn TP Cần Thơ). Sau khi nghe báo cáo về kết quả công tác huấn luyện, thực hành kỹ thuật chiến đấu của Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, cố gắng cũng như những thành tích mà CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ đã đạt được thời gian qua. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nhấn mạnh, với những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới hết sức nặng nề, CBCS Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ cần tích cực tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn gian khổ, để đảm bảo trong bất cứ tình huống nào cũng không để bị động, bất ngờ.

Thượng tá Nguyễn Tấn Phúc, Trung đoàn trưởng Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ báo cáo với Thứ trưởng Lê Quốc Hùng, các mặt công tác 6 tháng đầu năm.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ chủ động thực hiện tốt yêu cầu công tác nắm tình hình, huấn luyện và thực hành kỹ thuật chiến đấu, phù hợp với các tình huống đặt ra, trước mắt là phối hợp bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, góp phần đảm bảo giữ vững ANCT, TTATXH ở địa bàn các tỉnh, thành Tây Nam Bộ trong tình hình mới. 

Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng các đại biểu dự buổi làm việc tại Trung đoàn CSCĐ Tây Nam Bộ.

Tiếp tục làm tốt công tác hành quân dã ngoại, lao động giúp nhân dân tại các địa bàn vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn, vùng trọng yếu về ANCT, TTATXH. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng tham gia phong trào bảo vệ ANTQ. Tăng cường giao lưu kết nghĩa với chính quyền và nhân dân địa phương trên địa bàn đơn vị đóng quân.


Trần Lĩnh
.
.