Tạp chí Công an nhân dân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Ba, 01/07/2014, 11:29
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi Thư, lẵng hoa chúc mừng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, chiến sỹ Tạp chí Công an nhân dân. Thừa ủy Quyền của Chủ tịch nước, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất cho Tạp chí Công an nhân dân.

Ngày 1/7, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống Tạp chí Công an nhân dân (CAND) (30/6/1964 – 30/6/2014) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an chỉ đạo buổi lễ.

Dự buổi lễ kỷ niệm có các đồng chí: GS, TS Tạ Ngọc Tấn, Uỷ viên TW Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Lê Thị Thu Ba, Uỷ viên TW Đảng, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp TW; Nguyễn Minh Hồng, Thứ trưởng Bộ Thông tin truyền thông; PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng lý luận, phê bình Văn học - Nghệ thuật Trung ương...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tạp chí CAND,

Về phía Bộ Công an, có các đồng chí Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an: Thượng tướng Lê Quý Vương, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Trung tướng Bùi Quang Bền và Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an. Trung tướng Trần Bá Thiều, Ủy viên Đảng ủy CATW, Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (XDLL) CAND chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ còn có các đồng chí thành viên Hội đồng chỉ đạo Tạp chí CAND; đại diện Vụ Thi đua khen thưởng Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện Ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Đại diện Vụ Báo chí, Ban Tuyên giáo TW; Cục Báo chí - Bộ Thông tin truyền thông; Vụ Báo chí, Văn phòng Chính phủ; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ Công an; các thế hệ CBCS Tạp chí CAND qua các thời kỳ và đông đảo cộng tác viên trong và ngoài lực lượng CAND đã đến chia vui với CBCS Tạp chí...

Ôn lại truyền thống 50 năm xây dựng, trưởng thành của Tạp chí CAND, Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND nêu rõ, cách đây 50 năm, khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta diễn ra quyết liệt ở cả hai miền Nam – Bắc, Bộ Công an chỉ đạo xuất bản số đặc biệt của Nội san CAND “Bàn về chống gián điệp ẩn nấp”, phát hành vào ngày 30/6/1964. Kể từ đây, các phụ lục đặc biệt bàn về các lĩnh vực công tác Công an liên tiếp được xuất bản, góp phần phục vụ đắc lực, đóng góp quan trọng cho công tác, chiến đấu của lực lượng CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước; từng bước xây dựng lý luận CAND và đặt nền móng cho sự phát triển toàn diện của Tạp chí CAND sau này. Tạp chí CAND đã thể hiện đúng vai trò, vị trí của cơ quan thông tin, nghiên cứu lý luận, chính trị, nghiệp vụ, pháp luật của Đảng ủy CATW và Bộ Công an. Các ấn phẩm của Tạp chí ngày càng được cải tiến về nội dung và hình thức, là tài liệu tham khảo cần thiết có giá trị thiết thực, hữu ích, góp phần phục vụ các yêu cầu nhiệm vụ của công tác an ninh, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Bằng Huân chương cho Tạp chí CAND.

Tại buổi Lễ, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên lá cờ truyền thống của Tạp chí CAND và trao Bằng Huân chương cho Tạp chí CAND.

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chúc mừng và biểu dương những đóng góp tích cực, có hiệu quả của Tạp chí; đồng thời gửi lời tri ân sâu sắc tới các thế hệ, lãnh đạo, cán bộ, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên đã cống hiến trí tuệ, sức lực của mình cho quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của Tạp chí.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định, việc Tạp chí CAND vinh dự được đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất và được đón nhận Thư động viên, khen ngợi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của lực lượng CAND và nhân dân đối với sự đóng góp của Tạp chí trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng, bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu chỉ đạo Tạp chí CAND cần đổi mới hình thức và nội dung hoạt động, nâng cao hiệu quả công tác tạp chí, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ mà Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an giao phó. Tăng cường công tác đấu tranh lý luận, chính trị, đấu tranh tư tưởng, bảo vệ Đảng, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, góp phần quan trọng vào công tác phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, qua đó, phát hiện những vấn đề mới, phức tạp về ANTT để tổ chức nghiên cứu, thảo luận, làm rõ, nhằm kịp thời cung cấp những luận cứ khoa học giúp Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy và lãnh đạo Công an các cấp đề ra giải pháp, đối sách phù hợp.

Với nhiệm vụ này, Tạp chí cần tiếp tục quy tụ các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, hoạt động thực tiễn có uy tín trong và ngoài lực lượng CAND tham gia cộng tác. Tăng cường đầu tư nghiên cứu, xác định những vấn đề nổi cộm, bức xúc trên cả phương diện lý luận và thực tiễn của công tác Công an xây dựng thành chuyên đề sâu trong mỗi số phát hành của Tạp chí.

Tạp chí cần phát huy những thành tích đạt được, nhận thức rõ và đầy đủ nhiệm vụ khó khăn nhưng cũng đầy vinh dự của mình trong giai đoạn cách mạng mới để phấn đấu, rèn luyện, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo, CBCS Tạp chí, Đại tá, PGS.TS Trần Vi Dân, Tổng biên tập Tạp chí CAND phát biểu đáp từ, xin lĩnh hội đầy đủ, sâu sắc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư như nội dung trong Thư của đồng chí đã gửi Tạp chí; lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an. Mỗi CSBS Tạp chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 50 năm xây dựng và trưởng thành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu và những danh hiệu cao quý mà Đảng, Nhà nước trao tặng...

Anh Hiếu
.
.