Tăng cường tuần tra xử lý vi phạm TTATGT

Thứ Hai, 28/05/2012, 18:53
Trước tình hình ANTT và TTATGT còn diễn biến phức tạp, TNGT chưa được kiềm chế, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo, tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT.

Trước tình hình phạm pháp hình sự gia tăng và tai nạn giao thông (TNGT) chưa được kiềm chế, còn diễn biến rất phức tạp trên địa bàn, ngày 25/5, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có buổi làm việc với Công an tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố trong tỉnh để tìm nguyên nhân, giải pháp kiềm chế kéo giảm tội phạm và TNGT, đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Riêng TNGT từ 1/1/2012 đến 15/5/2012 trên địa bàn tỉnh tăng cả ba mặt về số vụ, số người chết và bị thương, cụ thể đã xảy ra 37 vụ làm chết 40 người, bị thương 9 người, so với cùng kỳ tăng 6 vụ, số người chết tăng 4, bị thương tăng 1.

Trước tình hình ANTT và TTATGT còn diễn biến phức tạp, TNGT chưa được kiềm chế, ông Trần Công Chánh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang chỉ đạo, cần đẩy mạnh nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân về tội phạm và TTATGT. Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, điều hành bằng kỷ cương và luật pháp, tập trung làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình, quyết liệt triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng ngừa hiệu quả với các loại tội phạm, phát động mạnh mẽ phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tăng cường tuần tra kiểm soát khép kín địa bàn, phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT. Tập trung xây dựng lực lượng Công an ngày càng trong sạch, vững mạnh, quyết tâm kiềm chế kéo giảm tội phạm và TNGT, đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn trong năm 2012

V.Đức – P.Tại
.
.