Tăng cường giáo dục, truyền thông và giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm

Thứ Bảy, 30/03/2013, 08:04
Ngày 29/3, Hội nghị triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015” được tổ chức tại Hà Nội. Dự Hội nghị có đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hà Thị Liên, Phó Chủ tịch Ủy ban TW MTTQ Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Trần Việt Tân nhấn mạnh những năm qua, thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an đã phối hợp với các bộ, ngành, MTTQ xây dựng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2012 – 2015. Trong đó, Ủy ban TW MTTQ Việt Nam chủ trì phối hợp với Bộ Công an và các bộ, ngành liên quan xây dựng Dự án về tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP.

Đồng chí Vũ Trọng Kim, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Trung tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị. Ảnh: Việt Hưng.

Tại Hội nghị, các đại biểu được quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước có liên quan đến công tác PCTP và nội dung cơ bản của Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP giai đoạn 2012 – 2015; triển khai Dự án “Tăng cường công tác giáo dục, truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2012 – 2015”.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Vũ Trọng Kim nhấn mạnh để thực hiện có hiệu quả dự án, thời gian tới, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng CAND phát huy sức mạnh của toàn dân tham gia PCTP. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa phạm tội do nguyên nhân xã hội với trọng tâm xây dựng môi trường xã hội an toàn về ANTT ngay từ mỗi gia đình và cộng đồng dân cư. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động toàn dân nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật trên các phương tiện thông tin đại chúng. Động viên nhân dân tích cực phát hiện, tố giác tội phạm…

Bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Thái Bình: MTTQ các cấp tỉnh Thái Bình phối hợp với lực lượng CAND hướng dẫn, vận động thành lập các khu dân cư tự quản, tổ tự quản ở từng ngõ phố, ngõ xóm làm nòng cốt của phong trào; đặt các hòm thư tố giác tội phạm, tham gia hưởng ứng các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống ma túy. Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng 1.326 tổ tự quản ANTT, 474 mô hình địa bàn không có ma túy ở 37 xã, 323 thôn, 61 họ giáo, 49 dòng họ, 20 mô hình ngăn chặn và đẩy lùi ma túy… (V.H.)

Việt Hưng
.
.