Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9

Thứ Năm, 30/08/2018, 09:45
Để đảm bảo tốt ANTT trong dịp kỷ niệm Quốc khánh 2-9, Công an TP Thanh Hóa đã xây dựng và triển khai kế hoạch tăng cường lực lượng, phương tiện ra quân đảm bảo ANTT, TTATGT trên địa bàn thành phố…

Theo kế hoạch, lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ và Công an các phường, xã chủ động nắm chắc tình hình, triển khai các kế hoạch, chuyên đề phương án phòng ngừa phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hoạt động chống phá, gây rối ANTT của các thế lực thù địch, phản động; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh trên địa bàn thành phố; quản lý chặt chẽ số đối tượng hình sự, kinh tế, ma túy, tập trung đấu tranh triệt phá các băng nhóm tội phạm chuyên nghiệp, hoạt động có tổ chức, siết nợ, đòi nợ thuê, tệ nạn cờ bạc, mại dâm, tội phạm mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án, tập trung điều tra khám phá các vụ án đặc biệt nghiêm trọng.          

Cùng với đó, Công an TP Thanh Hóa đã huy động lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự tăng cường công tác tuần tra vũ trang, kiểm soát đảm bảo TTATGT, TTCC.

Đồng thời phối hợp với các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác của nhân dân, ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, bố trí thêm lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự ứng trực trên các tuyến giao thông trọng điểm, xây dựng các phương án, biện pháp về tổ chức, điều tiết giao thông để giải quyết kịp thời, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài, đua xe, cổ vũ đua xe trái phép; duy trì công tác thường trực, ứng trực, sẵn sàng tham gia giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT, TTCC và ATGT có thể xảy ra, đảm bảo tốt ANTT trong những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Ngày 29-8, Thượng tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, trong dịp lễ Quốc khánh 2-9 và khai giảng năm học mới, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật giao thông bằng nhiều hình thức, phối hợp với các trường trên địa bàn tuyên truyền, nâng cao nhận thức về ATGT cho các em học sinh ngay từ đầu năm học mới. 

Đặc biệt, kiến nghị với các ngành chức năng về những bất cập trong tổ chức giao thông trên QL1, khắc phục nguy cơ mất ATGT trên một số tuyến đường tránh Điện Bàn, Bà Rén, Tam Kỳ; lắp đặt biển cảnh báo trên đường 129. 

Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, như xe ôtô khách chở quá số người quy định, xe khách trá hình, vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường… 

Riêng về đường thủy, sẽ tập trung kiểm tra, xử lý các phương tiện không đăng ký, đăng kiểm, thiếu trang thiết bị an toàn; người điều khiển phương tiện không có bằng lái, chứng chỉ chuyên môn; chở quá sức chở của phương tiện trên tuyến, nhất là các phương tiện chở khách ở các khu du lịch, tuyến Hội An - Cù Lao Chàm.

N.THI - Thái Thanh
.
.