TP HCM kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng CAND

Chủ Nhật, 16/08/2015, 13:36
Sáng ngày 16/8, tại Nhà hát Thành phố, Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 10 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh, đồng chí Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch Nước, đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh, đồng chí Huỳnh Đảm, Nguyên Chủ tịch UB Trung ương MTTQ Việt Nam, Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an cùng các mẹ VNAH, các tướng lĩnh, sĩ quan CAND, QĐND và lãnh đạo các sở ngành, quận huyện…

Đông đảo đại biểu khách quý có mặt Hội trường nhà hát Thành phố để tham dự buổi lễ.
Tiết mục văn nghệ chào mừng.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm của lực lượng CAND và Công an TP Hồ Chí Minh.

Trung tướng Nguyễn Chí Thành, Giám đốc Công an TP HCM đọc diễn văn.

Trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng An ninh T4 đã kiên trì bám trụ, dũng cảm chiến đấu, bí mật tấn công vào các cơ quan đầu não địch, với những chiến công vang dội như một huyền thoại giữa lòng địch của các chiến sĩ điệp báo, biệt động, trinh sát, tình báo…

Tiêu biểu như Đội An ninh vũ trang gồm 12 đồng chí, bảo vệ Bộ Tư lệnh Tiền phương 2 đã chiến đấu anh dũng lần lượt hy sinh tại quận 11 bảo vệ an toàn cho các đồng chí lãnh đạo.

Thượng tướng Trần Việt Tân, Thứ trưởng Bộ Công an gặp các đồng chí lãnh đạo TP Hồ Chí Minh.

Sau ngày miền Nam giải phóng, đất nước thống nhất, lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục bước vào cuộc chiến đấu mới rất ác liệt, dữ dội với các loại tội phạm, các âm mưu, tổ chức chính trị phản động nhằm chống phá chính quyền cách mạng, phá hoại kinh tế, xã hội và văn hóa của một thành phố trung tâm cả nước.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, lực lượng Công an TP cũng phát huy vai trò và truyền thống vẻ vang, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, dựa vào dân mà chiến đấu, xây dựng, trưởng thành và cũng tậy tụy hết mình vì nhân dân phục vụ.

Đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy trao tặng bức trướng cho lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh.
Đồng chí Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh trao tặng bức trướng cho Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP Hồ Chí Minh.

Qua 10 năm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, TP Hồ Chí Minh là một điểm sáng với nhiều tấm gương lực lượng Công an, quần chúng nhân dân tiêu biểu, nhiều mô hình điển hình nhân rộng và nhiều cách làm hay thiết thực góp phần kéo giảm các loại tội phạm, giữ vững tình hình ANTT, TTATGT.

Tiêu biểu như: ông Phạm Văn Tranh (69 tuổi) tại P. An Lạc, Q. Bình Tân sử dụng xe mô tô riêng dùng loa tuyên truyền khắp phố phường về tệ nạn xã hội và trật tự, an ninh; Thiếu úy Lê Thị Thu Tâm, Công an khu vực P14, Q6 đại diện cho thế hệ trẻ lực lượng Công an nhân dân bày tỏ quyết tâm tiếp bước truyền thống và viết tiếp những trang sử tự hào chiến công của Công an TP Hồ Chí Minh.

Các đại biểu lưu luyến chia tay nhau.

Tại buổi lễ, Ban Thường vụ Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã trao tặng hai bức trướng cho lực lượng Công an TP Hồ Chí Minh và Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP Hồ Chí Minh.

Hoàng Châu - Ngọc Lan
.
.