Sôi nổi cuộc thi Olympic pháp luật của hơn 1000 Cảnh sát

Thứ Sáu, 10/05/2019, 06:51
Tối 9-5, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học CSND, Bộ Công an đã tổ chức cuộc thi Olympic các môn pháp luật “Tinh thần pháp luật – The spirit of the laws” lần thứ III, năm 2019.

Các thí sinh tranh tài sôi nổi

Đại tá Trần Ngọc Đức, Trưởng Bộ môn pháp luật, Trường Đại học CSND, cho biết: Cùng với kiến thức nghiệp vụ, pháp luật là môn học đặc biệt quan trọng đối với các trường CAND nói chung, Đại học CSND nói riêng. Cuộc thi nhằm đẩy mạnh công tác giáo dục kiến thức pháp luật cho các sinh viên, phục vụ đắc lực công tác đảm bảo ANTT.

Cuộc thi được thực hiện dựa trên kết cấu của chương trình đường Đường lên đỉnh Olympia. Hơn 1.000 thí sinh tham gia với nhiều vòng thi gây cấn, hấp dẫn từ vòng sơ loại đến chung kết và bán kết. Trải qua nhiều vòng thi, cuộc thi đã tìm được 4 thí sinh xuất sắc nhất tranh tài để lựa chọn người chiến thắng duy nhất nhận vòng nguyệt quế…
Các sinh viên xuất sắc đoạt giải.
Sau thời gian tranh tài sôi nổi, kết quả cuộc thi như sau: Sinh viên Nguyễn Minh Long, lớp B1 CSMT D26S và Đường Văn Khánh, lớp CSKT D26S (đồng giải Nhất với 240 điểm); Ngô Tấn Lực, lớp CSHS D27S (giải Nhì với 180 điểm); Lê Trung Cấp, lớp ĐTHS LT22 (giải Ba với 175 điểm).
N.Hà-C.B
.
.