Sinh viên Học viện ANND đã hoàn thành 27 công trình khoa học đoạt giải cấp Bộ

Thứ Sáu, 29/03/2013, 09:07
Ngày 28/3, Học viện ANND đã tổ chức “Hội nghị tổng kết công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên” trong 5 năm (2007 - 2012) với sự tham dự của lãnh đạo Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND.

Đại tá, PGS.TS Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc Học viện cho biết, trong giai đoạn 2007 - 2012, học viên của Học viện ANND đã tiến hành nghiên cứu 338 công trình, số công trình đạt giải cấp Học viện là 246 công trình; số công trình đạt giải cấp Bộ GD&ĐT là 27 công trình.

Trung bình hằng năm có 80% số công trình đạt từ điểm 7/10 (hoặc 70/100) điểm trở lên và có 73% số công trình đạt giải các cấp. Đề tài sinh viên học viện nghiên cứu khá đa dạng, từ vấn đề học tập, rèn luyện, quản lý sinh viên đến các vấn đề tổ chức, xây dựng lực lượng CAND; phòng chống tội phạm và các hoạt động xâm phạm ANQG của các thế lực thù địch, nhằm bảo vệ ANQG và trật tự xã hội...

Từ năm 2007 đến nay, sinh viên Học viện cũng tham gia 17 cuộc thi do cấp TW, các bộ, ban, ngành. Trong đó có 23 lượt sinh viên đạt giải đặc biệt, 55 lượt sinh viên đạt giải nhất, 70 lượt sinh viên đạt giải nhì, 43 lượt sinh viên đạt giải ba, 25 lượt sinh viên đạt giải khuyến khích…

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc, Giám đốc Học viện ANND nhấn mạnh, thời gian tới để phong trào NCKH của sinh viên thực sự đi vào chiều sâu, mang tính thực tiễn cao hơn nữa thì cần nâng cao nhận thức về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động NCKH trong đội ngũ giảng viên, sinh viên; trang bị cho học viên phương pháp NCKH đảm bảo tính hiện đại và đặc thù của lực lượng CAND; đồng thời, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt khoa học; xây dựng cơ sở dữ liệu, tăng cường thông tin, chia sẻ kết quả NCKH.

Học viện sẽ tăng cường đầu tư kinh phí hỗ trợ, nghiên cứu, bổ sung và sửa đổi quy chế tạo động lực cho hoạt động NCKH của sinh viên Học viện ANND phát triển mạnh mẽ, đạt hiệu quả thiết thực.

Tại hội nghị, nhiều tập thể và cá nhân của Học viện đã được trao tặng Bằng khen của Bộ Công an và Giấy khen của Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào NCKH

Thu Phương - Bích Diệp
.
.