Quyết tâm xây dựng Thủ đô hòa bình, văn minh, trật tự

Thứ Hai, 17/08/2020, 15:55
Ngày 17/8, Đảng bộ Công TP Hà Nội khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVIII nhiệm kỳ 2020-2025. 


Đại hội vinh dự đón Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại Đại hội, sau phát biểu khai mạc của Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Đào Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố trình bày báo cáo chính trị, nêu rõ: Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Công an TP Hà Nội đã chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đề ra; đã đạt được những kết quả, thành tựu quan trọng, tạo được những chuyển biến tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực công tác.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Cụ thể, đã lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu với Thành ủy, Đảng ủy Công an Trung ương, cấp ủy các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT); bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. 

Chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; số vụ phạm pháp hình sự đã giảm 19% so với nhiệm kỳ trước; tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí; góp phần tạo môi trường ổn định, yên bình, văn minh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. 

Đồng chí Vương Đình Huệ phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, Đảng bộ Công an TP Hà Nội cũng đã nhạy bén, sáng tạo, đổi mới trong công tác dân vận, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo hướng sâu sát cơ sở, phù hợp với tình hình. Quan tâm xây dựng, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình, điển hình tiên tiến trong các phong trào. Từ đó, góp phần bảo đảm vững chắc ANTT và bảo vệ cuộc sống bình yên của Nhân dân…

Thiếu tướng Nguyễn Hải Trung, Giám đốc Công an TP Hà Nội phát biểu tại Đại hội.

Phát biểu tại Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm và Bí thư Thành ủy Hà Nội, Vương Đình Huệ cùng khẳng định, những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua của Đảng bộ Công an TP Hà Nội đã đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội của Thủ đô. 

Ghi nhận, chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương những thành tích của Đảng bộ CATP Hà Nội, Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Vương Đình Huệ đồng thời cũng chỉ rõ những thời cơ thuận lợi cũng như những khó khăn, đòi hỏi Đảng bộ Công an TP phải nỗ lực, phấn đấu với quyết tâm chính trị rất lớn, để có thể hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra...

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Đồng tình 3 mục tiêu tổng thể và 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp Đảng bộ Công an TP Hà Nội đã đề ra trong Báo cáo chính trị trình Đại hội, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Đảng bộ Công an TP Hà Nội cần nhận thức và xác định rõ, Hà Nội là “trái tim” của cả nước.  Vì vậy, công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn Thủ đô phải được đặt ra ở mức độ cao nhất, nghiêm ngặt nhất. 

Trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu toàn Đảng bộ phải hết sức quyết liệt, thận trọng, sát với thực tế, không một phút lơ là, mất cảnh giác; chủ động, nhạy bén, kịp thời tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, Thành ủy, UBND TP chỉ đạo giải quyết nhanh gọn các vụ việc phức tạp nổi lên về ANTT.

Bộ trưởng Tô Lâm và đồng chí Vương Đình Huệ tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Công an TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025

Tiếp tục quán triệt, bám sát, cụ thể hóa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương; bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND TP về phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Đồng chí Bộ trưởng yêu cầu Đảng bộ Công an TP Hà Nội trước mắt cần chú trọng làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, tập trung bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; nghiêm túc, chặt chẽ trong rà soát, có ý kiến, quan điểm rõ ràng về nhân sự Đại hội các cấp; bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng và nhân sự Đại hội theo đúng quy định, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đồng chí Tổng Bí thư: “kiên quyết không để lọt cán bộ tiêu cực vào cấp ủy khóa mới”. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, kéo dài, các vụ việc gây bức xúc, dư luận xã hội quan tâm; chủ động xử lý các tình huống phức tạp, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản. Yêu cầu đặt ra và mục tiêu cao nhất là kéo giảm các loại tội phạm; đấu tranh triệt xóa nhanh, xóa hết các băng nhóm tội phạm có tổ chức, liên tỉnh, xuyên quốc gia, hoạt động lộng hành. Đấu tranh mạnh với tội phạm ma túy, kiên quyết triệt xóa không để hình thành “tụ điểm” phức tạp về trật tự xã hội trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý người nước ngoài, khu vực cửa khẩu, khu công nghiệp nước ngoài. Duy trì và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, khắc phục ùn tắc giao thông; phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, bảo đảm trật tự đô thị...

Trong công tác đảng, công tác xây dựng lực lượng, phải tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng; phải thực sự gần dân, gắn bó chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân; phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết thống nhất trong Đảng. Quan tâm làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống cho cán bộ, Đảng viên; chống mọi biểu hiện hoài nghi, dao động, mơ hồ, mất cảnh giác, giảm sút ý chí chiến đấu.

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ tin tưởng rằng, trong nhiệm kỳ tới, với truyền thống Anh hùng, với ý chí, nỗ lực và quyết tâm chính trị cao, với khí thế mới, Đảng bộ Công an TP Hà Nội sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.

Xuân Mai
.
.