Phong trào “2 sạch” ở xã An Nông, An Giang

Thứ Bảy, 13/07/2013, 23:25
An Nông, thuộc huyện Tịnh Biên (An Giang) là xã biên giới, tiếp giáp với nước bạn Campuchia. Đây là vựa lúa của vùng đồng bằng sông Cửu Long với bến lúa Đường Sứ là đầu mối giao thương, trao đổi hàng hoá giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia. Tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), nhưng nhiều năm nay, An Nông là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Phong trào “2 sạch” (sạch ma tuý, sạch mại dâm) từ lâu đã trở thành “thương hiệu” của An Nông…

Để giữ vững tình hình ANTT địa bàn, năm 2010, Công an huyện Tịnh Biên xác định điểm đột phá chính là củng cố Công an xã – đây chính là lực lượng nòng cốt tham gia giữ gìn trật tự trị an và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trung tá Nguyễn Văn Cấy - một cán bộ Đội Công an phụ trách xã, người nhiều năm cống hiến và có nhiều kinh nghiệm trong công tác dân vận của Công an huyện Tịnh Biên được điều động về tham gia giữ cương vị Trưởng Công an xã An Nông. Công an xã được kiện toàn, củng cố với 10 người là những thành viên trẻ khoẻ, có uy tín và năng lực, tích cực tham gia công tác xã hội.

Chính quyền địa phương đã thành lập Đội tình nguyện tại bến lúa Đường Sứ. Đội này có 18 thành viên là công nhân của nghiệp đoàn bốc vác tại bến lúa.

Trung tá Nguyễn Văn Cấy, Trưởng Công an xã cho biết: “Từ khi Đội tình nguyện ra đời, ANTT ở đây luôn đảm bảo. Các thành viên thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động của công nhân. Công an xã đã phối hợp với các đội nghiệp vụ làm tốt công tác tạm trú, tạm vắng, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm”.

Lực lượng Công an cơ sở tuần tra bảo vệ ANTT tuyến biên giới.

Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở An Nông có nhiều khởi sắc với điểm nhấn là phong trào “2 sạch”. Năm 2010 ngay sau khi lực lượng Công an xã được kiện toàn, cấp ủy, chính quyền xã An Nông tập trung xây dựng và đẩy mạnh phong trào “2 sạch”. Phong trào được triển khai sâu rộng xuống 10 xóm, ấp. Đảng viên, Công an viên, các cựu chiến binh, hội viên đoàn thể quần chúng là những nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phong trào.

Chỉ tính trong năm 2012 và 6 tháng đầu năm 2013, Công an xã phối hợp cùng MTTQ, Bộ đội Biên phòng tổ chức 26 cuộc họp dân, thu hút 1.162 lượt người tham gia. Bên cạnh đó, còn tổ chức 3 cuộc họp dân ở các cụm, tuyến dân cư và trong trường học có 164 lượt cán bộ, học sinh tham gia nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Phong trào toàn dân tham gia phòng, chống, tố giác tội phạm, quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư...

Thông qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã cung cấp 39 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 8 vụ, xử lý 48 đối tượng vi phạm pháp luật, triệt xóa 12 tụ điểm cờ bạc, đá gà… góp phần làm giảm đáng kể tội phạm. Theo Trưởng Công an xã Nguyễn Văn Cấy, phạm pháp hình sự năm 2012 giảm 24%, 6 tháng đầu năm 2013 giảm 40% so với cùng kỳ. Công an xã đã phối hợp tham gia 214 cuộc tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới. Qua đó, phát hiện, đẩy đuổi 33 đối tượng vượt, nhập biên trái phép, bắt xử lý 12 vụ buôn lậu, bắt 2 vụ vi phạm chặt phá rừng trái phép liên quan đến 7 đối tượng được chuyển giao cho Hạt Kiểm lâm huyện xử lý...

Ông Lê Văn Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã vui mừng cho biết: “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở An Nông phát triển sâu rộng, đặc biệt từ phong trào “2 sạch”, 3 năm nay ở An Nông không còn hoạt động mại dâm, nghiện hút ma tuý, được UBND huyện Tịnh Biên chọn làm xã điểm trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn toàn huyện

Ngọc Oanh - Quỳnh Mai
.
.