"Phòng, chống tội phạm liên quan đến cá độ VCK EURO 2012"

Thứ Tư, 06/06/2012, 17:54

Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an vừa có Điện gửi lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Giám đốc Sở Cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc TW, chỉ đạo về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong những ngày diễn ra vòng chung kết EURO 2012.

Trong Điện nêu rõ, từ ngày 8/6 đến ngày 2/7/2012, thời gian diễn ra vòng chung kết bóng đá châu Âu là dịp các đối tượng cờ bạc, cá độ bóng đá và các loại tội phạm có liên quan sẽ gia tăng. Theo thống kê kỹ thuật, mỗi mùa bóng đá có hàng triệu người Việt Nam tham gia đánh bạc trên mạng Internet với hàng trăm triệu USD chuyển ra nước ngoài bất hợp pháp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh, trật tự (ANTT) và kinh tế của đất nước.

Để đảm bảo ANTT, đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong những ngày diễn ra vòng chung kết EURO 2012, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ yêu cầu thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo TTATXH theo Điện số 227/HT và Mệnh lệnh số 299/HT của Bộ, tập trung thực hiện tốt một số nội dung công tác sau: Chủ động báo cáo cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác tuyên truyền một cách sâu rộng, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân; tuyên truyền vận động nhân dân tích cực đấu tranh, bài trừ các tệ nạn xã hội; tích cực phát hiện, tố giác các hành vi lôi kéo, tổ chức và đánh bạc dưới mọi hình thức; quản lý, giáo dục con em không vi phạm pháp luật, phạm tội và hoạt động tệ nạn xã hội. Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, lên danh sách, phân loại đối tượng trong địa bàn quản lý và các đối tượng lưu động thường xuyên tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá, chú ý các đối tượng, đường dây cá độ bóng đá; tăng cường giám sát đối với Website cá độ có thể truy cập được ở Việt Nam và phối hợp với Ngân hàng Nhà nước điều tra về các nguồn tin khả nghi liên quan đến cá độ bóng đá quốc tế chuyển ra, vào Việt Nam, từ đó kịp thời phát hiện, đấu tranh triệt phá các hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá trong những ngày diễn ra sự kiện vòng chung kết EURO 2012. Đồng thời khẩn trương điều tra, làm rõ các vụ án đã xảy ra có liên quan đến hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá đưa ra xét xử công khai để tuyên truyền, giáo dục, răn đe các đối tượng phạm tội khác. Tăng cường công tác nắm tình hình, rà soát, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ; chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động dịch vụ cầm đồ phục vụ đánh bạc, cá độ bóng đá trong những ngày diễn ra vòng chung kết EURO 2012.

Thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương căn cứ vào điện chỉ đạo của Bộ khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện nghiêm túc. Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Tổng cục Cảnh sát quản lý hành chính về TTATXH theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện của Công an các đơn vị, địa phương và tổng hợp tình hình, kết quả công tác báo cáo lãnh đạo Bộ

T.H.
.
.