Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Gia Lai lập nhiều chiến công

Thứ Hai, 12/09/2011, 16:55
Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) - Công an tỉnh Gia Lai tuy mới được thành lập, bước đầu còn gặp nhiều khó khăn về mọi mặt, nhưng với lòng quyết tâm cao tấn công tội phạm nên cán bộ chiến sĩ đơn vị liên tục lập được nhiều chiến công xuất sắc.
Nhiều đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm đã lần lượt sa lưới pháp luật nhờ tinh thần mưu trí, dũng cảm của các cán bộ làm công tác bắt truy nã thuộc Công an Gia Lai. Trong số 37 đối tượng có lệnh truy nã được Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Gia Lai bắt giữ và vận động đầu thú trong năm qua có thể kể đến thủ phạm giết người hàng loạt tên Phạm Vũ (30 tuổi), ở Pleiku, Gia Lai.

Vì ghen tuông với vợ mà sau khi ra tù năm 2009, Phạm Vũ đã chém chết con gái Trần Phương Thảo Ngân và gây thương tích với vợ và nhiều người thân khác phía vợ. Sau gần 2 năm lẩn trốn ở nước ngoài, đến ngày 15/6, đối tượng Phạm Vũ đã bị các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Gia Lai tóm gọn.

Trước đó, ngày 21/4, qua công tác theo dõi, mật phục, các trinh sát Phòng Cảnh sát Truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai đã bắt gọn tên Bùi Văn Huy (26 tuổi), trú tại thôn 1, xã Ia Pal, huyện Chư Sê, Gia Lai, đối tượng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”, bỏ trốn năm 2010.

Vụ án này xảy ra ngày 17/9/2010, Bùi Văn Huy, Chu Quang Đức và Nguyễn Văn Hà (cùng ở huyện Chư Sê, Gia Lai) rủ nhau đến thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai ăn chơi, hát karaoke. Trong lúc hát karaoke đã nảy sinh mâu thuẫn giữa nhóm của Huy với một số thanh niên địa phương nên xảy ra xô xát đánh nhau dẫn đến Đào Duy Phương (21 tuổi), trú tại tổ 8, thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai, bị tổn hại sức khỏe, thương tật 63%.

Sau khi gây án, Bùi Văn Huy bỏ trốn khỏi địa phương đến ngày 21/4 đã bị bắt giữ tại thị trấn Kon Dơng, huyện Mang Yang, Gia Lai.

Trong công tác đã xuất hiện nhiều cán bộ, chiến sỹ lập công xuất sắc như Trung úy Nguyễn Hùng Dương, mới nhận nhiệm vụ ở Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm - Công an Gia Lai từ tháng 9/2010 đến nay đã cùng đồng đội tham gia truy bắt 13 đối tượng có lệnh truy nã, trong đó có 5 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

Nhờ làm tốt công tác vận động nên ngày 30/3, Trung úy Nguyễn Hùng Dương đã vận động đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người tên Chung Tự Cường (23 tuổi), ở Pleiku, Gia Lai ra đầu thú tại cơ quan Công an. Qua điều tra mở rộng và vận động thuyết phục, Trung úy Nguyễn Hùng Dương tiếp tục vận động người thân đưa đối tượng thứ 2 liên quan trong vụ án giết người tên Nguyễn Đăng Khanh (22 tuổi) đang lẩn trốn ở TP Hồ Chí Minh về đầu thú tại Gia Lai.

Thượng tá Trần Quang Huy - Trưởng phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh Gia Lai cho biết, hiện cán bộ, chiến sỹ đơn vị đang tích cực truy bắt và vận động đầu thú 216 đối tượng truy nã thuộc thẩm quyền được giao, nhằm góp phần đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động phạm tội, để đem lại cuộc sống yên bình cho nhân dân

Ngọc Như
.
.