Công an các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định và Gia Lai:

Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

Chủ Nhật, 09/09/2012, 23:30
Sau 10 năm thực hiện quy chế phối hợp giữa Công an các huyện: Ba Tơ (Quảng Ngãi), An Lão (Bình Định) và Kbang (Gia Lai), tình hình ANTT ở vùng giáp ranh luôn được đảm bảo, nhiều vụ việc có liên quan đến ANTT được phối hợp giải quyết kịp thời, không để phát sinh thành điểm nóng, phức tạp, góp phần phát triển KT-XH địa phương...

Những năm qua, ở các huyện: Kbang, Ba Tơ và An Lão; nhiều chương trình, mục tiêu của Đảng, Nhà nước được thực hiện có hiệu quả; cơ sở hạ tầng, đường sá, trường, trạm được đầu tư xây dựng khang trang, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng giáp ranh. Có được kết quả đó là nhờ tình hình ANTT luôn được giữ vững ổn định, lực lượng Công an không ngừng bám sát cơ sở, chủ động nắm tình hình, kịp thời giải quyết nhanh nhiều vụ việc, không để các loại tội phạm trà trộn ẩn náu gây án...

Ông Trần Vĩnh Hương - Chủ tịch UBND huyện Kbang, cho biết: Khi có vụ việc xảy ra, Công an của 3 tỉnh đã nhanh chóng phối hợp giải quyết, đảm bảo tốt về ANTT, người dân càng yên tâm sinh hoạt, sản xuất trong không khí đoàn kết, yên bình. Chỉ tính năm 2011, trên các địa bàn giáp ranh, Công an các huyện đã phối hợp khởi tố 8 vụ phạm pháp hình sự, 13 bị can đa phần về các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối TTCC, trộm cắp tài sản, cướp tài sản... Đặc biệt, các đơn vị phối hợp đã tổ chức nhiều đợt truy quét nạn đào đãi vàng trái phép, xử lý 30 đối tượng, tiêu hủy toàn bộ phương tiện công cụ đãi vàng.

Công an các huyện đã cùng chính quyền địa phương tham gia giải quyết kịp thời, xử lý dứt điểm các vụ nghi kỵ cầm đồ thuốc độc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các đối tượng lợi dụng tôn giáo hoạt động trái phép...

Đại tá Trần Trọng A, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, xác định: Để thực hiện quy chế phối hợp đảm bảo ANTT vùng giáp ranh tốt hơn, thời gian tới, Công an các huyện tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tranh thủ các già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài ra, các đơn vị Công an cũng tăng cường lực lượng chính quy, có năng lực về cơ sở, tham mưu cho chính quyền các xã giáp ranh tham gia thực hiện tốt quy chế phối hợp này

N.Thùy
.
.