Phố phường bình yên hơn khi có các anh

Thứ Ba, 26/03/2013, 16:10
Sau hơn một tháng hoạt động trên địa bàn TP Huế và những tuyến đường giáp ranh, các tổ công tác đặc biệt Công an Thừa Thiên - Huế đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng người dân. Đặc biệt, tình trạng cướp giật không xảy ra, TNGT giảm mạnh, các loại tội phạm được kiềm chế… đã tác động tích cực đến công tác đảm bảo ANTT cơ sở.

Cuối tháng 1/2013, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế quyết định thành lập các tổ công tác đặc biệt nhằm tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật, vi phạm Luật Giao thông đường bộ, các đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội, nhằm đảm bảo ANTT và ATGT dịp Tết Quý Tỵ 2013.

Một tối cuối tháng 2/2013, trong khi đang tuần tra đêm, các cán bộ, chiến sĩ Công an trong tổ công tác đặc biệt phía Bắc phát hiện một xe taxi có dấu hiệu vi phạm Luật Giao thông trên đường Trịnh Công Sơn, liền ra hiệu lệnh dừng xe và phát hiện trên xe chở theo hai thanh niên xăm trổ đầy mình và mang theo nhiều đao, kiếm.

Qua đấu tranh ban đầu, hai thanh niên này khai nhận, mang đao, kiếm đi tìm các đối thủ có mâu thuẫn từ trước để “thanh toán”. Ngay sau đó, các đối tượng được bàn giao cho Công an TP Huế xử lý.

Những người dân có mặt ghi nhận sự việc đều khen ngợi, vì nếu các anh trong tổ công tác đặc biệt không phát hiện, ngăn chặn kịp thời đối với những đối tượng côn đồ, hung hãn này thì hậu quả xảy ra thật khó lường... 

Tổ công tác đặc biệt kịp thời ngăn chặn các đối tượng thuê taxi mang hung khí đi thanh toán lẫn nhau.

Có dịp theo chân tổ công tác đặc biệt xuống đường, chúng tôi mới thấy được hết sự vất vả của các anh khi làm nhiệm vụ. Các tổ công tác hoạt động theo phương thức hỗ trợ nhau khi cần thiết; sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm. Tuy nhiên, các anh phải cảnh giác cao độ, theo dõi và quan sát những tình huống, đồng thời hết sức khôn khéo, linh hoạt, sáng tạo để phát hiện và ngăn chặn kịp thời các vấn đề phức tạp nảy sinh...

Thiếu tá Võ Hồng Quang, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt phía Nam tâm sự, do làm việc vào ban đêm, lại gặp phải những đối tượng “cứng đầu, cứng cổ” vì say rượu bia nên lực lượng làm nhiệm vụ phải hết sức khéo léo, bình tĩnh, đảm bảo các nguyên tắc, tránh gây hiểu nhầm. Đồng thời, dự báo kỹ các tình huống cụ thể để chủ động, linh hoạt phối hợp lẫn nhau. Có nhiều đêm, tổ phải xử lý những đối tượng say rượu bia đến 2 - 3h sáng mới được về...

Đại tá Mai Văn Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nói rằng, việc thành lập và triển khai hoạt động các tổ công tác đặc biệt là kịp thời, đúng thời điểm, tạo hiệu ứng lan tỏa trong xã hội, mang tính tuyên truyền, giáo dục ý thức nhân dân chấp hành pháp luật, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần, ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ, đáp ứng được yêu cầu bảo đảm ANTT địa bàn.

Trong thời gian tới, Công an tỉnh quyết định lấy tên của Tổ Công tác đặc biệt là Tổ Công tác 168 (theo kế hoạch số 168 của Giám đốc Công an tỉnh - PV), tiếp tục duy trì và mở rộng địa bàn hoạt động về các xã, phường...

Công Bình
.
.