Phó Thủ tướng biểu dương Công an TP HCM phá ổ cờ bạc lớn

Thứ Hai, 29/06/2015, 17:23
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ biểu dương CBCS Công an TP Hồ Chí Minh đã dũng cảm, mưu trí phát hiện, triệt phá thành công ổ cờ bạc quy mô lớn tại phường 13, quận Bình Thạnh.

Theo báo cáo của UBND TP Hồ Chí Minh, từ cuối năm 2014 Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện đối tượng Nguyễn Hoàng Kiệt (năm nay 43 tuổi, hộ khẩu thường trú tại 346/38/5 Phan Văn Trị, Phường 11, quận Bình Thạnh; là đối tượng có 3 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, mua bán trái phép chất ma túy; hiện đang bị nhiễm HIV giai đoạn cuối) có dấu hiệu đứng sau tổ chức hoạt động cờ bạc với quy mô lớn dưới hình thức đá gà, lắc tài xỉu tại bãi đất trống, địa hình phức tạp, được các đối tượng hình sự lưu manh, nguy hiểm bảo vệ chặt chẽ trong hẻm 348 Phan Văn Trị, Phường 13, quận Bình Thạnh.

Sau thời gian nắm tình hình, Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng PC45, Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an quận Bình Thạnh huy động 130 cán bộ chiến sĩ tấn công theo kế hoạch, kết quả đã phát hiện lập biên bản 71 đối tượng; thu giữ 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 2 con gà, 31 triệu đồng dùng để đánh bạc, 3 triệu đồng tiền xâu, 35 viên đạn, 2 cây mã tấu, 01 cây kiếm, 77 xe gắn máy các loại…

Ngày 19/5/2015, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án “tổ chức đánh bạc” và “đánh bạc”, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Hoàng Kiệt và 9 đối tượng về hành vi “tổ chức đánh bạc”.

Công an TP Hồ Chí Minh đang khẩn trương phối hợp cùng Viện KSND TP làm rõ hành vi sai phạm của từng bị can đã khởi tố; đối với những người tham gia đánh bạc sẽ tiếp tục thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ để tiến hành khởi tố xử lý hình sự những trường hợp đủ định lượng, tình tiết định tội.

Trước chiến công trên, Phó Thủ tướng biểu dương cán bộ, chiến sĩ Công an TP Hồ Chí Minh và yêu cầu Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh tiếp tục chỉ đạo Công an thành phố điều tra làm rõ các đối tượng trong vụ án, đặc biệt là các đối tượng chủ mưu, cầm đầu để xử lý nghiêm minh trước pháp luật, góp phần răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

Công an thành TP Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng ngừa, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, không để các ổ cờ bạc hoạt động lộng hành, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và cuộc sống bình yên của nhân dân.

PV (theo VGP)
.
.