Phát huy vai trò quần chúng giữ yên vùng biên cương

Thứ Hai, 16/03/2015, 07:54
Năm 2015, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát triển sâu rộng và có nhiều đổi mới. Từ sự tham gia tích cực của nhân dân, cùng sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị đã góp phần quan trọng giải quyết những vấn đề phức tạp về ANTT tại địa bàn cơ sở. Những nông dân một nắng hai sương đã đi đầu trong công tác giữ an ninh vùng biên.

Là người có uy tín trong vùng dân tộc xã Dương Huy, TP Cẩm Phả, ông Hoàng Văn Dưỡng, ở thôn Tân Tiến, xã Dương Huy, đã cùng các đoàn thể xã hội tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm cho nhân dân.

Thông qua các cuộc họp thôn, bản, ông đã vận động nhân dân giao nộp 30 khẩu súng kíp tự chế; đồng thời tổ chức cho hơn 800 hộ gia đình ký cam kết về việc không sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán, đốt pháo, thả đèn trời trái phép; tuyên truyền luật ATGT, vận động bà con cùng lực lượng chức năng tham gia quản lý, giáo dục 15 người nghiện cùng số đối tượng chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, tạo điều kiện, bố trí việc làm cho 5 trường hợp thuộc diện tái hòa nhập cộng đồng trên địa bàn xã.

Những cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong phong trào Vì ANTQ.

Ngoài ra, ông còn vận động bà con giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, không nghe theo luận điệu truyền đạo trái pháp luật của các đối tượng từ nơi khác đến. Nhờ vai trò tích cực của ông mà nhiều năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn xã Dương Huy luôn ổn định, không có hoạt động tôn giáo trái pháp luật.

Ông Dưỡng cho biết: “Tôi không nề hà bất cứ việc gì, miễn là việc làm của mình giúp lực lượng Công an, chính quyền cơ sở, đảm bảo an ninh”

Những nông dân đi đầu trong phong trào bảo vệ ANTQ như ông Dưỡng ở tỉnh Quảng Ninh rất nhiều. Năm 2014, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở tỉnh này tiếp tục phát triển sâu rộng và có nhiều đổi mới, huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia, góp phần quan trọng vào việc giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh trật tự.

Qua việc kiểm tra các mặt công tác xây dựng phong trào, xây dựng lực lượng an ninh cơ sở đã giúp Ban Chỉ đạo tỉnh kịp thời rút kinh nghiệm, đề xuất nhiều biện pháp, giải pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại. 

Năm 2014, Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ký kết quy chế phối hợp với các tổng công ty, sở, ngành về công tác đảm bảo ANTT trong sản xuất kinh doanh…

Theo Đại tá Trịnh Ngọc Quyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh, thì qua đó đã phát huy được sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành, các đoàn thể tham gia vào công tác giữ gìn an ninh quốc gia và TTATXH, nổi bật là bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, biển đảo, bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng, an ninh kinh tế, phòng chống tội phạm, tạo sự chuyển biến quan trọng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2015, Công an tỉnh sẽ tiếp tục ký quy chế phối hợp với các đơn vị nhằm đảm bảo ANTT trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là lựa chọn mô hình tiêu biểu để phát triển, nhân rộng.

Năm 2014, tỉnh Quảng Ninh đã xây mới được 12 mô hình; tập trung củng cố, nâng cao hiệu quả của 104 mô hình, xây dựng được 5.294 tổ “Nhân dân tự quản về ANTT”, bước đầu hoạt động hiệu quả, tạo bước chuyển biến quan trọng về chất của phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại địa bàn cơ sở.

Thông qua phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, năm 2014, quần chúng nhân dân đã cung cấp hàng ngàn nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan chức năng điều tra làm rõ 88,9% số vụ án về trật tự xã hội; bắt giữ 542 vụ, 807 đối tượng phạm tội về ma túy; 39 vụ, 256 đối tượng đánh bạc; triệt xóa 76 nhóm, 361 đối tượng, không để hình thành các băng nhóm tội phạm; bắt, vận động đầu thú, thanh loại 335 đối tượng có lệnh truy nã; xử lý 39 vụ, 51 đối tượng tàng trữ, chế tạo, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ; 42 vụ, 44 đối tượng mua bán, vận chuyển pháo trái phép…

Thu hủy 29 khẩu súng và 662 viên đạn các loại, 0,9 tấn thuốc nổ và 17,2 tấn nguyên liệu chế tạo thuốc nổ, 1.247 kíp nổ, nhân dân tự giác giao nộp 108 khẩu súng và 5.097 viên đạn, 21 quả lựu đạn, 86,6 kg thuốc nổ, 616 kíp nổ.

Năm 2014, đã có 335 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được Bộ Công an và các cấp khen thưởng, trong đó có 278 cá nhân được Bộ Công an tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ. Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2014, Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh đã đề nghị Bộ Công an và UBND tỉnh tặng 5 cờ thi đua xuất sắc, 40 bằng khen; Giám đốc Công an tỉnh tặng 136 giấy khen cho các tập thể, cá nhân xứng đáng là những điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn cơ sở.

Nguyễn Khánh
.
.