Khai mạc Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70:

Phát huy thế chủ động chiến lược, giữ ổn định để phát triển

Thứ Tư, 31/12/2014, 09:26
* Nêu cao truyền thống anh hùng, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.
“Lực lượng CAND giữ thế chủ động chiến lược, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, bất ngờ, giữ vững ổn định chính trị, bảo vệ an toàn các mục tiêu quan trọng về chính trị, đối ngoại, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, kiềm chế được hoạt động của các loại tội phạm” - Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nhấn mạnh trong phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70.

Sáng 30/12, Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 đã khai mạc tại Hà Nội. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Tới dự Hội nghị, về phía khách mời có đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, lãnh đạo TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Về phía Bộ Công an có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, nguyên lãnh đạo Bộ Công an; lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ; Giám đốc Công an, Sở Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương... 

Thảo luận, quyết định nhiều nội dung quan trọng

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 70 để tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an (1986-2016) và một số chuyên đề quan trọng khác; triển khai nhiệm vụ công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phát động phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2015. Bộ trưởng chỉ rõ, đây là Hội nghị rất quan trọng, đánh dấu chặng đường vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại tướng Trần Đại Quang và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu.

Tiếp tục đổi mới, kế thừa, phát huy những bài học kinh nghiệm của 70 kỳ tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc. Hội nghị tập trung thảo luận thành tựu, bài học kinh nghiệm qua 30 năm đổi mới công tác Công an; tình hình, kết quả công tác bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; việc chấp hành pháp luật trong điều tra, xử lý tội phạm; các giải pháp xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, tăng cường tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu chiến đấu và công tác...

Chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an trình bày tóm tắt Báo cáo tổng kết tình hình, kết quả công tác Công an và phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2014; tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an (1986-2016) và một số chuyên đề quan trọng khác.

Báo cáo cho biết, năm 2014, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực còn nhiều khó khăn, thách thức, tác động trực tiếp đến an ninh, trật tự của Việt Nam song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, lực lượng CAND đã nỗ lực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, góp phần quan trọng bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước. Kết quả nổi bật trên các mặt công tác Công an là chủ động nắm chắc, dự báo sát, đúng tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả hoạt động phá hoại, kích động gây rối, gây bạo loạn của các thế lực thù địch, phản động, không để khủng bố, phá hoại, không để bị động, bất ngờ, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa.

Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm

Năm 2014, lực lượng Công an tập trung triển khai công tác nghiệp vụ cơ bản có chiều sâu và nề nếp hơn. Mở nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm theo từng tuyến, địa bàn, loại tội phạm nổi lên, nhất là đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm hình sự nguy hiểm; tăng cường phòng ngừa, triệt phá các băng, nhóm hoạt động đâm thuê, chém mướn, bảo kê, siết nợ, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cờ bạc, cá độ bóng đá... Công tác phòng, chống tội phạm đã đạt và vượt các chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra. Kiềm chế gia tăng tội phạm, triệt xóa nhiều băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; tỷ lệ điều tra, khám phá tội phạm đạt cao hơn năm 2013. Đã điều tra, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, đặc biệt nghiêm trọng, qua đó, đề xuất khắc phục kịp thời những sơ hở, thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế, tài chính.

Các đại biểu dự Hội nghị tham quan khu trưng bày các sản phẩm phục vụ công tác đảm bảo an ninh trật tự.

Chủ động làm tốt công tác nắm tình hình, phối hợp với các ngành chức năng đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, góp phần kiềm chế và giảm hoạt động buôn lậu trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, ổn định thị trường, chống thất thu thuế. “Năm qua, lực lượng CAND tập trung đấu tranh quyết liệt với tội phạm ma túy trên các tuyến, địa bàn trọng điểm. Chất lượng công tác điều tra, xử lý các loại tội phạm được nâng lên. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm đạt cao hơn năm 2013, qua đó, đã kiềm chế gia tăng tội phạm, tạo chuyển biến tích cực hơn về trật tự, an toàn xã hội” – Thượng tướng Đặng Văn Hiếu chỉ rõ.

Xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt

Về công tác xây dựng lực lượng, báo cáo cho biết, cấp ủy và thủ trưởng Công an các cấp đã có nhiều biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, lòng trung thành, ý chí chiến đấu, ý thức kỷ luật, chấn chỉnh lễ tiết, tác phong và chấp hành nghiêm Điều lệnh CAND.

Trong công tác, chiến đấu đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp và Bộ Công an khen thưởng; nhiều gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đối chiếu với mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong Nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và Chỉ thị của Bộ trưởng về nhiệm vụ công tác Công an năm 2014, lực lượng CAND đã hoàn thành xuất sắc yêu cầu, nhiệm vụ đề ra, giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn, xã hội, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước...

Xác định mục tiêu, nhiệm vụ năm 2015

Năm 2015 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đã được Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và Quốc hội khóa XIII quyết định, đồng thời là năm triển khai xây dựng kế hoạch 5 năm 2016-2020 và tiến hành Đại hội Đảng các cấp. Đây cũng là thời điểm các thế lực thù địch, phản động ráo riết thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình”, chống phá Đảng, Nhà nước, nhân dân ta với nhiều thủ đoạn tinh vi, nguy hiểm.

Trong khi đó, vấn đề biển đảo dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm với tính chất, thủ đoạn manh động, khó lường. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra là trong mọi tình huống phải phát huy mạnh mẽ sức mạnh tổng hợp toàn dân tộc, cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt nhiệm vụ an ninh, quốc phòng, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và sự lãnh đạo của Đảng theo định hướng XHCN. Phương châm chủ động tiếp tục được quán triệt trong toàn bộ công tác Công an, cùng với đó là duy trì, đảm bảo kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả…

Trước tình hình trên, về phương hướng, nhiệm vụ công tác Công an năm 2015, đồng chí Thứ trưởng Thường trực nêu rõ mục tiêu tiếp tục nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện, phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nước, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn đại hội Đảng các cấp và Đại hội lần thứ XII của Đảng; các mục tiêu, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại; giữ vững an ninh các địa bàn chiến lược...

Đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; tổ chức thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và phòng ngừa nghiệp vụ. Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức các cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm. Tập trung triệt phá các băng nhóm tội phạm nguy hiểm, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm ma túy, các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; giảm thiểu tai nạn và ùn tắc giao thông, các vụ cháy, nổ lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Sau 30 năm đổi mới, lực lượng CAND đã lớn mạnh không ngừng

Báo cáo tổng kết 30 năm đổi mới công tác Công an, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu cho biết, lực lượng CAND đã có những bước phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu quan trọng. Đã đổi mới nhận thức, tư duy về bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; chú trọng vận dụng sáng tạo các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, đổi mới phương thức đấu tranh phòng, chống tội phạm, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm mới, tội phạm tham nhũng, tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm ma túy, tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao và tệ nạn xã hội.

Đẩy mạnh cải cách tư pháp, cải cách hành chính, cải tiến lề lối, tác phong làm việc, phục vụ tốt sự nghiệp phát triển đất nước, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân. Kiên trì đổi mới công tác xây dựng lực lượng, phát huy tốt vai trò công tác kiểm tra, thanh tra, coi đó là cơ sở, nền tảng bảo đảm sự phát triển lâu dài và bền vững đối với các mặt công tác Công an. Đổi mới mạnh mẽ công tác hậu cần - kỹ thuật và các mặt công tác khác. “Sau 30 năm đổi mới, lực lượng CAND đã lớn mạnh không ngừng, đủ sức hoàn thành các nhiệm vụ được giao, đã đào tạo, rèn luyện và giới thiệu cho Đảng, Nhà nước nhiều cán bộ lãnh đạo ưu tú” – báo cáo nêu rõ.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình, kết quả các mặt công tác Công an năm 2014, mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác Công an năm 2015; thành tựu 30 năm đổi mới công tác Công an và phương hướng đổi mới công tác Công an trong thời gian tới. (N.Thành)

Công Gôn – Đăng Minh
.
.