Phá nhiều vụ án trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm

Chủ Nhật, 07/03/2021, 10:23
Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã đạt được nhiều kết quả, thành tích trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán...


“Chủ động nắm chắc tình hình; triển khai thực hiện tốt các phương án đảm bảo ANTT Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trên địa bàn quận Hoàng Mai; phương án phân công lực lượng đảm bảo ANTT phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại tòa nhà A1 dành cho sinh viên trong khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp. Đồng thời, đấu tranh phòng, chống tội phạm kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, không để xảy ra trọng án; tỷ lệ điều tra khám phá đạt kết quả cao 127.6%” - Đó là kết quả Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đạt được trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu.

Một trong số đó là việc triệt phá nhóm cướp tài sản do Nguyễn Việt Anh (SN 2003); Bùi Trung Hiếu (SN 2001, ở tại phường Đại Kim, Hoàng Mai) thực hiện; qua đấu tranh đã làm rõ 4 vụ án khác do nhóm đối tượng gây ra góp phần làm trong sạch địa bàn. 2h ngày 8/12/2020, chị An Thị H cùng bạn là chị Trần Thị Huyền D (HKTT tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai) đi 2 xe máy từ Siêu thị Vinmart Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai về nhà tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai.

Khi đi đến đoạn đường dưới vành đai 3 (gần cổng Công viên Yên Sở) thuộc phường Thịnh Liệt, Hoàng Mai, họ bị 2 đối tượng lạ mặt vượt lên, ép đầu xe, 2 ĐTDĐ, 530 nghìn đồng... 

Quá trình rà soát, đến 22h ngày 8/12/2020, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai phối hợp Đội 8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội xác minh, làm rõ 2 đối tượng gây án như trên. Qua điều tra, đấu tranh khai thác mở rộng, đã làm rõ 4 vụ cướp tài sản khác do các đối tượng gây ra.

Ngoài ra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai còn điều tra, bắt giữ và xử lý nhiều vụ án phức tạp về tệ nạn xã hội. Trong đó, đã khởi tố hình sự 4 vụ, 6 đối tượng về hành vi môi giới mại dâm, chứa mại dâm, đạt 200%; xử lý vi phạm hành chính 18 đối tượng về hành vi mua, bán dâm; bắt, lập hồ sơ xử lý hình sự 20 vụ, 59 đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Đáng chú ý, nhiều vụ án được điều tra, làm rõ từ những chi tiết nhỏ nhất.

Vụ án bắt nguồn từ việc Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai nhận được đơn trình báo của anh Nguyễn Duy M SN 1970) và Nguyễn Ngọc V (SN 1996, chỗ ở Tương Mai, Hoàng Mai) về vụ trộm cắp tài sản xảy ra vào tháng 9/2020. Đây là vụ án khó, đối tượng sau khi lấy trộm được chiếc chìa khoá của nạn nhân treo ở chiếc xe máy Dream đã đột nhâp vào bên trong trộm cắp tài sản.

Công an quận Hoàng Mai tham gia bảo vệ an ninh, trật tự tại khu Pháp Vân- Tứ Hiệp.

Quá trình điều tra, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hoàng Mai đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phan Thành Quân (SN 1981 HKTT tại Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội), đối tượng có  2 tiền án, 1 tiền sự. Từ việc bắt giữ Quân, Đội Cảnh sát hình sự điều tra đã phát hiện đường dây cá độ bóng đá; khởi tố 8 đối tượng có liên quan.

Chia sẻ về những kết quả đạt được, Thượng tá Lê Xuân Hanh, Phó trưởng Công an quận Hoàng Mai cho biết, sau khi Công an TP triển khai Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 trên địa bàn TP Hà Nội; căn cứ vào đặc điểm của địa bàn, các lực lượng nghiệp vụ của Công an quận Hoàng Mai đã chủ động xây dựng kế hoạch.

Công an quận Hoàng Mai đã tham mưu xây dựng và triển khai 2 chỉ thị, 4 phương án và 8 kế hoạch; 3 công văn để tham mưu, chỉ đạo trong cao điểm; tham mưu cho Quận ủy 1 Chỉ thị về việc đảm bảo ANCT, TTATXH trên địa bàn quận Hoàng Mai trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Từ đó, các đơn vị nghiệp vụ quản lý chắc địa bàn, đối tượng; đồng thời huy động chính quyền và nhân dân cùng tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Cùng với công tác đảm bảo ANTT, Công an quận Hoàng Mai đồng thời cũng phải thực hiện việc đảm bảo ANTT phục vụ công tác cách ly phòng chống dịch COVID-19 tại tòa nhà A1 dành cho sinh viên trong khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp nên cường độ làm việc rất vất vả - Thượng tá Lê Xuân Hanh cho biết. Vậy nhưng CBCS của đơn vị đã đồng loạt vào cuộc, triển khai toàn diện các mặt công tác.

Trong thời kỳ dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đơn vị đã chủ động triển khai các biện pháp trong công tác nắm tình hình hoạt động của người nước ngoài cư trú, làm việc trên địa bàn quận; các cơ sở có người nước ngoài lưu trú trên địa bàn nhằm phát hiện kịp thời các sai phạm, người nước ngoài nhập cảnh trái phép đến địa bàn quận, phục vụ công tác phòng ngừa dịch bệnh COVID-19.

Quá trình triển khai vào lúc 5h30' ngày 7/1, qua tin báo quần chúng nhân dân về việc tại khu vực dưới Vành đai 3 gần đình Nam Dư Hạ có nhóm 5 người lạ mặt nghi là người nước ngoài đã tiến hành kiểm tra gồm Chen Xiaodan còn có tên gọi khác là Trần Tiểu Đơn, là đối tượng truy nã của Công an Trung Quốc (SN 1984); Wan Jin Zui (Vạn Dần Túy, SN 1988); Sun Si (Tôn Tư, SN 2004); Xiong Xia Yang (Kim Chí Dương, SN 1984); Liu Qi (Lưu Tiệp, SN 2003). 

Trong 5 người chỉ có Chen Xiaodan có hộ chiếu. Qua đấu tranh nhóm người trên khai đi bộ đường núi vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch ngày 6/1 qua một người Việt Nam dẫn đường (đang xác minh nhân thân) tại khu vực gần cửa khẩu phía Bắc (không qua hải quan kiểm soát) với mục đích thông qua một người môi giới hứa xin việc làm ở Campuchia và Việt Nam.

Cả 5 người đã được đưa đi cách ly phòng ngừa dịch bệnh tại Bệnh viện Công an TP 15 ngày theo quy định, sau đó trao trả về Trung Quốc theo quy định.

Xuân Mai
.
.