Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu (Phú Yên):

Nỗ lực ở nơi 'núi thò chân ra biển'

Thứ Sáu, 13/02/2015, 13:27
Trung tá, Trưởng đồn Trương Thanh Phương cho biết, khu vực phía Bắc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên là cửa ngõ nối liền với TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trên hai tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 1D. Địa bàn gồm 6 xã nằm ven biển và ven đầm Cù Mông. Người dân tập trung chủ yếu sống bằng nghề khai thác, nuôi trồng thủy sản.

Trong số hàng trăm nhà hàng, quán ăn hình thành từ lâu có một số tụ điểm tệ nạn xã hội núp dưới vỏ bọc quán cà phê giải khát bình dân để săn đón cánh lái xe tải ngược xuôi hai tuyến quốc lộ. Ngoài ra, Khu công nghiệp Đông Bắc Sông Cầu (ĐBSC) vốn là nơi có nhiều công nhân từ nơi khác đến lưu trú.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Công an Đông Bắc Sông Cầu phối hợp Phòng PC67 Công an Phú Yên khởi đầu một cuộc tuần tra bảo vệ ANTT.

Hơn thế nữa, tội phạm hình sự từ TP Quy Nhơn thường dạt vào Sông Cầu để ẩn náu và hoạt động. Thậm chí đã có băng nhóm mang hung khí đánh nhau, đua tốc độ trên những cung đường ven biển… Trong khi đó nhận thức pháp luật của người dân trên địa bàn còn nhiều hạn chế. Để chủ động nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng chống tội phạm, Đồn Công an ĐBSC đã được thành lập từ tháng 9/2012, đảm nhiệm bảo vệ ANTT vùng 6 xã nêu trên.

Ngoài việc xác định lấy công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là nhiệm vụ cấp thiết, Đồn Công an ĐBSC xây dựng và tổ chức hoạt động hiệu quả các mô hình ANTT “Tự phòng - tự bảo vệ”, “Quản lý trẻ em làm trái pháp luật”, “Tự quản về ANTT và bảo vệ môi trường”… Đồn Công an ĐBSC còn chú trọng xây dựng đội ngũ Công an xã có trách nhiệm cao, đủ trình độ nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức tốt và tổ chức diễn đàn “Công an xã lắng nghe ý kiến nhân dân” tại 42 khu dân cư trên địa bàn, thu hút hàng ngàn người dân tham gia, trong đó có nhiều ý kiến bổ ích được ghi nhận…

Đồn cũng thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, rà soát, phân loại đối tượng hình sự để có biện pháp quản lý, phối hợp chính quyền và các tổ chức đoàn thể xã hội cảm hóa giáo dục.

Năm 2014, Đồn Công an ĐBSC đã điều tra làm rõ 25 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ trên 83%, vận động 1 đối tượng có lệnh truy nã đầu thú, triệt xóa 9 tụ điểm đánh bạc, thu hồi 10 khẩu súng tự chế và 1 khẩu súng quân dụng, răn đe giáo dục 259 đối tượng có nguy cơ phạm pháp. Nhiều vụ khó khăn như vây bắt 13 đối tượng đánh bạc trong khu đồi núi vắng vẻ ở xã Xuân Cảnh, vụ điều tra làm rõ hành tung kẻ trộm đột nhập nhà chị Ngụy Thị Thanh ở thôn Diêm Trường, xã Xuân Bình trộm cắp tiền, vàng có tổng trị giá hơn 16 triệu đồng…

Đặc biệt là đã phối hợp với tổ tuần tra của Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67), Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an Phú Yên truy chặn Nguyễn Thành Chương, 43 tuổi, trú ở 254 Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định cùng 3 đối tượng đồng bọn cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái pháp luật đưa lên xe ôtô chở về Quy Nhơn.

Đại tá Trần Trọng Hiền - Trưởng Công an thị xã Sông Cầu đánh giá: Thời gian qua, cán bộ - chiến sĩ Đồn Công an ĐBSC đã nỗ lực bảo đảm ổn định ANTT và bình yên cuộc sống của người dân ở cửa ngõ phía Bắc Phú Yên, góp phần tác động tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn”.

Hữu Toàn
.
.