Những tấm gương sáng trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các buôn làng Tây Nguyên

Thứ Ba, 04/09/2012, 23:13
Gia Lai có khoảng 2.500 già làng, trưởng thôn có uy tín đặc biệt trong cộng đồng, họ là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, xây dựng các quy ước, hương ước trong từng dòng tộc và cộng đồng dân cư, nhằm góp phần ổn định cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Họ là những người có đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Bà con dân làng ở thôn Ma Rin, xã Ia MRơn (Ia Pa, Gia Lai), coi già làng Siu Brul như người cha tinh thần của mình, bởi ông có tấm lòng nhân ái giúp đỡ nhiều người cả về vật chất lẫn tinh thần. Già làng Siu Brul kể, địa bàn Ia Pa là nơi phức tạp về hoạt động của bọn phản động FULRO, nhiều đối tượng cốt cán phản động luôn tìm cách hoạt động chống phá chính quyền, lừa phỉnh, kích động nhân dân làm điều sai trái. Để giải thích cho người dân hiểu, già làng Siu Brul phải đến từng nhà vận động bà con đừng nghe theo bọn phản động FULRO núp dưới chiêu bài dân tộc và lợi dụng tôn giáo.

Còn già làng Siu Mơr ở Chư Á, TP Pleiku, Gia Lai là người có tâm huyết cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ những người lỗi lầm trở về với cuộc sống lương thiện tại cộng đồng. Những năm qua, già làng Siu Mơr đã giúp đỡ 21 người lầm lỗi trở về địa phương an tâm lao động sản xuất, xóa đói giảm nghèo.

Ở làng Chan, xã Ia Pnôn, huyện Đức Cơ, Gia Lai, ông Rơ Ma Bơn được coi như người có tinh thần cách mạng nhất làng trong thời kỳ mới.  Rơ Ma Bơn đã tự nguyện hiến 5ha đất làm nương rẫy cho Công ty 72 (Binh đoàn 15) trồng cao su và tự nguyện vào làm công nhân trong đơn vị để cho con cháu noi theo, học tập cách làm ăn mới. Noi gương gia đình ông Bơn, 14 hộ đồng bào khác trong làng cũng xin vào làm công nhân Công ty 72 và nhờ đó đời sống ổn định...

Gia Lai có khoảng 2.500 già làng, trưởng thôn có uy tín đặc biệt trong cộng đồng, họ là trung tâm đoàn kết, cầu nối giữa ý Đảng với lòng dân, biết kết hợp hài hòa giữa luật tục và pháp luật, xây dựng các quy ước, hương ước trong từng dòng tộc và cộng đồng dân cư, nhằm góp phần ổn định cuộc sống, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Họ là những người có đóng góp quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhất là trong công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở.

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai và Công an Gia Lai gặp mặt những người có uy tín ở cơ sở.

Theo báo cáo của Công an tỉnh Gia Lai, qua tổng kết 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân nói chung, những người có uy tín ở cơ sở nói riêng đã cung cấp cho lực lượng Công an 4.785 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra khám phá 1.899 vụ phạm pháp hình sự, xử lý 3.307 đối tượng liên quan, thu hồi tài sản trị giá hơn 5 tỷ đồng... Đặc biệt, người dân đã cung cấp cho chính quyền nhiều nguồn tin quan trọng về hoạt động của bọn phản động FULRO, góp phần bóc gỡ hàng chục tổ chức phản động, hàng trăm đối tượng cầm đầu...

Những đóng góp của người có uy tín ở các thôn làng Tây Nguyên cho công tác đảm bảo an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương được phát huy cao độ, ngày càng đem lại hiệu quả thiết thực, đã có hàng trăm cá nhân có thành tích xuất sắc được các cấp, các ngành khen thưởng và biểu dương nhân rộng

N.Như
.
.