Những người dân dũng cảm đối mặt với tội phạm ở Tiền Giang

Chủ Nhật, 23/02/2014, 16:25
Một vụ cướp xảy ra nhưng hàng chục người dân “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha” không ngại hiểm nguy truy đuổi hàng chục cây số bắt giữ được đối tượng gây án; lại có vụ chỉ một quần chúng “đơn thương độc mã” bắt giữ được nhiều tên tội phạm hung hãn. Đó thực sự là những bông hoa đẹp trong “vườn hoa” phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Tiền Giang…

Sáng hôm đó, chị Trần Thị Thảo, 34 tuổi, ngụ ở ấp Tân Hoà, xã Tân Phú, huyện Cai Lậy điều khiển xe máy trên tỉnh lộ 868. Đến địa phận ấp 6, xã Phú Cường thì bất ngờ bị 2 đối tượng điều khiển xe môtô chạy cùng chiều áp sát giật 1 sợi dây chuyền vàng 18K. Nghe tiếng chị Thảo tri hô, nhiều người dân hai bên đường đã đổ ra chặn đường đuổi bắt đối tượng, trong đó có 10 người sử dụng xe máy truy đuổi đối tượng quyết liệt. Hai đối tượng là những tên cướp đường hung hãn, sử dụng xe máy điệu nghệ và rất liều lĩnh. Nhiều lần xe của người dân đuổi sát đối tượng đều bị chúng đánh võng, chèn ngã. Tên ngồi sau còn cầm một roi điện sẵn sàng chích người nào đến gần. Mặc dù nguy hiểm như vậy nhưng quần chúng vẫn dũng cảm truy đuổi.

Cuộc truy đuổi kéo dài hàng chục cây số, đến địa phận xã Tân Hoà, huyện Tuân Thạnh (Long An) thì chỉ còn 4 người là Ngô Minh Vĩ, ngụ tại ấp Đông Nam; Nguyễn Kinh Doanh; chị Bùi Thị Ngọc, ngụ tại ấp Đông Bắc, xã Tân Hoà, huyện Tân Thạnh (Long An) và anh Nguyễn Huệ Quang, ngụ ở ấp Bình Hoà, xã Long Mỹ, huyện Tam Bình (Vĩnh Long) theo sát được đối tượng. 2 tên này bị đuổi rát bỏ lại xe máy chạy, sau đó sử dụng roi điện chống trả quyết liệt nhưng bị các chiến sĩ Công an và 4 người dân bắt giữ. Tại cơ quan Công an, 2 tên cướp khai nhận là Ngô Văn Quyết, 35 tuổi, ngụ tại ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, huyện Thống Nhất (Đồng Nai) và Võ Hoàng Lâm, 17 tuổi, ở kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, huyện Cai Lậy. Tang vật thu giữ 1 sợi dây chuyền vàng (tang vật 2 đối tượng cướp giật trước đó), 1 roi điện và 1 xe môtô…

Công an huyện Cai Lậy, Tiền Giang kiểm tra tang vật một vụ cướp tài sản do quần chúng truy đuổi, thu giữ.

Anh Đỗ Thanh Tùng, ngụ tại ấp Lương Phú C, xã Lương Hoà Lạc, huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) không ngại hiểm nguy tham gia truy bắt tội phạm. Sẩm tối hôm đó, chị Đỗ Thị Tuyết Phương ở ấp Long Hoà A, xã Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho dọn hàng cháo lòng ra bán hàng. Đúng lúc đó có 2 thanh niên đi xe môtô đến hỏi mua cháo, trong khi chị Phương đang lúi húi múc cháo thì 2 tên này bất ngờ áp sát giật sợi dây chuyền 3 chỉ chị đang đeo rồi nhảy lên xe bỏ trốn. Nghe tiếng chị Phương tri hô, anh Tùng đang có việc đi qua đó đã dùng xe môtô đuổi theo 2 tên cướp. Nhưng thật không may, đuổi được khoảng 1 cây số thì xe anh Tùng lại hết xăng, quyết tâm không để đối tượng trốn thoát, anh Tùng đã mượn xe của một người đi đường tiếp tục truy đuổi đối tượng. 2 tên cướp rồ ga chạy lắt léo đánh võng nhằm “cắt đuôi” sự truy đuổi của anh Tùng nhưng anh vẫn khéo léo điều khiển xe bám sát. Đến gần cầu Gò Cát thuộc xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho, 2 đối tượng va phải một người đi ngược chiều và ngã lăn ra đường. Anh Tùng đã lao xuống bắt giữ được một tên, cùng lúc đó tổ công tác 113 của Công an TP Mỹ Tho nhận được tin báo đã triển khai lực lượng truy đuổi cũng vừa tới nơi đã phối hợp cùng Công an xã Phước Thạnh và 3 người dân nhanh chóng bắt giữ được tên cướp còn lại. 2 tên cướp hung hãn đó là Nguyễn Văn Toàn, 26 tuổi, ngụ ở ấp Bình Đông Trung, xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây và Nguyễn Đức Cường, 20 tuổi, ở phường 2, TP Mỹ Tho.

Những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Tiền Giang phát triển khá đồng đều, với nhiều cách làm, mô hình hay huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân tham gia. Đại tá Nguyễn Hữu Trí, Phó giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đúc kết, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở Tiền Giang phát triển mạnh là do lực lượng Công an đã tranh thủ được sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, sự phối hợp hiệp đồng của các đoàn thể quần chúng, sự tham gia tích cực của quần chúng nhân dân. Năm 2013, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an hơn 2.100 nguồn tin liên quan đến an ninh, trật tự; góp phần giúp lực lượng Công an tỉnh Tiền Giang điều tra, khám phá 100% các vụ trọng án, 77,5% các vụ án về trật tự xã hội; xử lý 115 vụ vi phạm về trật tự quản lý kinh tế… Công an tỉnh Tiền Giang được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, thành tích đó có sự góp công to lớn từ quần chúng nhân dân - Đại tá Nguyễn Hữu Trí khẳng định. Những năm qua ở Tiền Giang, nhiều mô hình đã được nhân rộng và phát triển, đem lại hiệu quả thiết thực như mô hình: "5 không, 3 phòng"; "Xã, ấp không có mại dâm, ma túy"; "Cổng rào an ninh", “Hộ tự phòng, số nhà tự quản”...

Năm 2013, quần chúng nhân dân trên cả nước đã cung cấp trên 15 nghìn nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự giúp lực lượng Công an khám phá nhiều vụ án quan trọng. 600 xã, 16 nghìn khu dân cư, 261 nghìn thôn và hơn 145 nghìn hộ gia đình ký cam kết và đăng ký không mắc vào các tệ nạn xã hội; duy trì hoạt động gần 21 nghìn tổ tự quản về an ninh trật tự, hơn 5 triệu tổ liên gia tự quản, thu hút trên 13 triệu hộ gia đình tham gia, thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành pháp luật, cảnh giác phòng, chống tội phạm, tố giác tội phạm…

Ngọc Oanh
.
.