Người có uy tín ở Bắc Kạn

Những “lá chắn” hiệu quả về ANTT ở vùng dân tộc thiểu số

Chủ Nhật, 13/04/2014, 14:09
Mấy năm nay người dân thôn Khuổi Trà, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) đã quen thuộc với hình ảnh ông Ma Văn Sỳ, Bí thư Chi bộ thôn, không quản ngại khó khăn, vất vả vượt qua không biết bao nhiêu ngọn đèo, con suối để đến với từng gia đình trong bản chỉ bảo bà con cách làm ăn, sinh sống, vận động người dân tham gia phong trào giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT). Nhờ đó, Khuổi Trà thay da đổi thịt từng ngày, dân bản ngày càng ấm no, trẻ em có cái ăn cái mặc, được học hành…

Lực lượng quần chúng đặc biệt

Thôn Khuổi Trà có 83 hộ, 409 nhân khẩu với 5 dân tộc Kinh, Tày, Nùng, Mông và Dao cùng sinh sống. Cách trung tâm huyện khoảng 3km nhưng đường vào thôn Khuổi Trà gập ghềnh, hiểm trở, cộng với trình độ người dân còn thấp, tỷ lệ hộ nghèo còn nhiều… Từ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn có nhiều diễn biến phức tạp, trộm cắp vặt, tranh chấp nương rẫy và tình hình khiếu kiện khá phổ biến. Được sự tín nhiệm của nhân dân, với vai trò Bí thư Chi bộ thôn, ông Sỳ đã cùng với các đoàn thể trong thôn bắt tay vào tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đồng thời giữ đoàn kết trong nhân dân, giúp đỡ lẫn nhau tập trung xây dựng kinh tế, xóa đói giảm nghèo...

Cũng giống như ông Sỳ, chị Đặng Thị Hằng, Trưởng thôn Lủng Lì, xã Cao Sơn, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn quanh năm bám bản, gần dân tuyên truyền, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phát hiện tố giác các hành vi xấu, vi phạm pháp luật; cảm hóa được nhiều đối tượng hay uống rượu, bê tha, quấy nhiễu làng xóm, gia đình, gây rối ANTT ở thôn bản; cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin quan trọng… Những năm trở lại đây, các vụ việc như dân bản tranh chấp đất đai, cãi nhau, thả rông gia súc, gia cầm phá hoại mùa màng của nhau, đi xe phóng nhanh vượt ẩu, hoặc khiếu kiện vượt cấp… không còn xảy ra tại địa bàn thôn Lủng Lì.

Ông Ma Văn Sỳ, người có uy tín thôn Khuổi Trà, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm thường xuyên đến từng nhà chỉ bảo bà con cách làm ăn, sinh sống.

Ông Ma Văn Sỳ, chị Đặng Thị Hằng chỉ là hai trong số những người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Là tỉnh miền núi, Bắc Kạn có 7 dân tộc anh em cùng sinh sống, tỷ lệ dân tộc thiểu số chiếm đa số, với 122 xã, phường, thị trấn và 1.379 thôn, bản. Dù đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên tình hình ANTT của tỉnh cơ bản luôn được giữ vững nhờ sự chỉ đạo sát sao của các cấp, ngành, sự nỗ lực hết mình của cán bộ, chiến sĩ Công an và toàn thể nhân dân trên địa bàn, trong đó không thể không kể đến vai trò của những người có uy tín ở địa phương. “Họ là một lực lượng quần chúng đặc biệt, có ảnh hưởng nhất định, được đồng bào dân tộc thiểu số tín nhiệm, bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, tranh thủ xin ý kiến giải quyết những vấn đề bức xúc của bản thân, gia đình, xã hội…” - Đại úy Hùng Thế Hoàng, Phó trưởng Phòng Phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) Công an tỉnh Bắc Kạn cho biết.

Hiện trên địa bàn Bắc Kạn có hơn 1.300 người có uy tín với nhiều thành phần và lứa tuổi khác nhau (cán bộ nghỉ hưu; chức sắc, chức việc trong tôn giáo; trưởng thôn, bản; nhân sỹ, trí thức, công chức cũ…). Đội ngũ những người có uy tín đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vận động bà con nâng cao ý thức phòng chống tội phạm, không tin không nghe và không theo luận điệu xuyên tạc của kẻ xấu, chấp hành mọi quy ước, hương ước của địa phương…

Tạo nên thế trận an ninh vững chắc từ cơ sở

Bản thân và gia đình nhiều người có uy tín ở Bắc Kạn gương mẫu chấp hành pháp luật, có nhiều mô hình, cách làm kinh tế hiệu quả được nhiều người học tập, nhiều người có uy tín đã tích cực vận động, hướng dẫn nhân dân trong địa phương cách làm kinh tế, qua đó góp phần phát triển kinh tế ở từng địa phương, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, tạo ra tác động tích cực đối với công tác đảm bảo ANTT địa phương.

Tiêu biểu như ông Giàng Chí Thề, dân tộc Mông, Trưởng thôn Lũng Noong, xã Nam Cường, huyện Chợ Đồn; ông Hà Hữu Tín, người có uy tín xã Hòa Mục, huyện Chợ Mới… Họ cũng đã tích cực tham gia công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở thông qua các hoạt động như thông tin tố giác tội phạm và tệ nạn xã hội; cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư; vận động nhân dân trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương.

Điển hình là ông Triệu Tiến Minh, dân tộc Dao, Bí thư chi bộ thôn Nà Quang, xã Chu Hương, huyện Ba Bể đã tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với gần 200 lượt người tham gia, qua đó quần chúng nhân dân cung cấp 50 nguồn tin có giá trị; ông Hoàng Minh Tân, người có uy tín thôn Bản Nghè, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm tham gia tuần tra, kiểm soát bắt quả tang 2 vụ trộm cắp tài sản, phối hợp Ban Mặt trận thôn hòa giải 3 vụ tranh chấp; bà Doanh Thị Hiếu, người có uy tín Khu I xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn tổ chức cho 100% hộ dân cư ký cam kết không có người vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, tham gia hóa giải thành công 4 vụ việc về mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất trong thôn, bản…

Trong năm 2013, người có uy tín ở Bắc Kạn đã cùng với lực lượng Công an vận động nhân dân giao nộp 104 khẩu súng săn tự chế, 28 nòng súng, 78 viên đạn các loại, 18 kíp nổ…; ngoài ra còn vận động cá biệt để toàn dân tham gia trong lĩnh vực phòng, chống việc truyền đạo trái pháp luật. Đánh giá về vị trí, vai trò của người có uy tín trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Đại tá Đinh Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh khẳng định, người có uy tín đã cùng với địa phương, lực lượng chức năng kịp thời giải quyết có hiệu quả các vấn đề liên quan đến tình hình an ninh ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số, và việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số là một nhiệm vụ quan trọng, luôn được Công an tỉnh Bắc Kạn đặc biệt quan tâm, chú trọng.

“Với vai trò hết sức to lớn trong cộng đồng người dân tộc thiểu số, những người có uy tín đã và đang tạo nên thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở, góp phần không nhỏ đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh”- Đại tá Đinh Quang Huy nhấn mạnh

Quỳnh Vinh – Ngọc Ánh
.
.