Tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Giáp Ngọ tại TP Hồ Chí Minh năm 2014:

Nhiều mô hình hiệu quả bảo vệ ANTT, phạm pháp hình sự giảm

Thứ Bảy, 29/03/2014, 12:06
Ngày 28/3, TP Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị tổng kết cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết Nguyên đán Giáp Ngọ và triển khai kế hoạch phòng ngừa tội phạm từ nay đến cuối năm.

Trình bày tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố cho biết: Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Nguyên đán, Công an thành phố với sự hỗ trợ của Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ Công an và Bộ Tư lệnh thành phố huy động gần 140.000 lượt cán bộ, chiến sỹ thực hiện tuần tra, kiểm soát 24/24 giờ trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; các khu vực trọng điểm, phức tạp vùng giáp ranh và giám sát các địa bàn khác. Quá trình kiểm tra, giám sát địa bàn, Công an thành phố và các lực lượng phối hợp đã kịp thời phát hiện, bắt giữ hàng trăm đối tượng trộm cắp tài sản, cướp, cướp giật trên đường phố và nhiều đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự… Đồng thời triệt phá nhiều băng nhóm tội phạm khi manh nha hình thành.

Từ đó, phạm pháp hình sự xảy ra tại thành phố được kéo giảm 13,8% so với trước. Trong quá trình đấu tranh trấn áp tội phạm, tại thành phố cũng đã xuất hiện những mô hình phòng ngừa tội phạm hiệu quả như mô hình gắn camera quan sát tại các tuyến hẻm và khu dân cư để phòng ngừa tội phạm ở phường 13, quận 3; mô hình 3 tiếng chuông trong phòng ngừa tội phạm xâm hại tài sản người nước ngoài ở phường Phạm Ngũ Lão, quận 1

Đức Thắng
.
.