Tuổi trẻ ĐH ANND tổ chức nhiều hoạt động đặc sắc nhân dịp 26-3

Chủ Nhật, 25/03/2018, 14:42
Trong 2 ngày 24 và 25-3, tại TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học ANND (Bộ Công an) đã tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic, trò chơi dân gian, trò chơi lớn, gian hàng ẩm thực, liên hoan dân vũ tuổi trẻ CAND…

Các tiết mục dân vũ, văn nghệ đặc sắc

Thượng úy Trần Hải Du, Bí thư Đoàn thanh niên Trường Đại học ANND, cho biết: Đây là  chuỗi các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy về Tư cách người Công an cách mệnh (11/3/1948 - 11/3/2018), 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018). Đồng thời, góp phần đẩy mạnh phong trào tập luyện thể dục thể thao trong CAND nói chung và tuổi trẻ nhà trường nói riêng.

Phần thi trò chơi dân gian
Các nữ sinh viên An ninh trổ tài nấu ăn tại gian hàng ẩm thực
Phần thi chạy thu hút sự tham gia đông đảo của các sinh viên

“Đến hẹn lại lên, những trò chơi vận động luôn là nơi gắn kết keo sơn tình đồng chí, đồng đội. Gian hàng ẩm thực với chủ đề “Năm châu” đã đem đến nhiều món ăn hấp, nhiều nét văn hóa đặc sắc và mới lạ từ các châu lục trên thế giới. Liên hoan dân vũ với chủ đề “Quốc tế” được đầu tư quy mô và chuyên nghiệp đã cống hiến những màn trình diễn mãn nhãn cho người xem. 

Sáu liên chi đoàn với các chủ đề khác nhau, mang màu sắc riêng biệt, nhưng điểm chung là được sống và cống hiến tuổi trẻ CAND, vì mùa xuân của đất nước và xã hội”, Thượng úy Trần Hải Du cho biết thêm.

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Sau thời gian tranh tài sôi nổi, kết quả như sau: Phần thi gian hàng ẩm thực, Chi đoàn D27A (giải Nhất), LT - T9A (giải Nhì), D27D và DT23(đồng giải Ba); phần thi trò chơi lớn, Liên chi đoàn sinh viên chuyên ngành phản gián (giải Nhất), Liên chi đoàn sinh viên Khoa an ninh điều tra (giải Nhì), Liên chi đoàn sinh viên Khoa an ninh nội bộ (giải Ba). 

Phần thi dân vũ quốc tế, Liên chi đoàn sinh viên Khoa an ninh điều tra (giải Nhất), Liên chi đoàn sinh viên Khoa an ninh nội bộ (giải Nhì), Liên chi đoàn sinh viên liên thông (giải Ba)…

C.Bình-M.Hùng
.
.