Nhiều gương CSGT dũng cảm tấn công tội phạm

Chủ Nhật, 22/07/2012, 19:23
Trong 3 tháng vừa qua (quý II-2012), đã có nhiều tấm gương Cảnh sát giao thông mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm, liêm khiết không nhận hối lộ, dũng cảm tấn công tội phạm...

Cục Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (CSGT ĐB-ĐS) cho biết: Trong 3 tháng vừa qua (quý II-2012) tai nạn giao thông giảm 3 mặt so với cùng kỳ năm trước. Cùng với việc tăng cường công tác tuần tra xử lý vi phạm, công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú, đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân. Đã có nhiều tấm gương mưu trí, kiên quyết tấn công tội phạm, liêm khiết không nhận hối lộ.

Cụ thể có 923 lượt CSGT liêm khiết không nhận tiền của lái xe, chủ hàng vi phạm. Lực lượng CSGT đã phát hiện, đấu tranh có hiệu quả nhiều loại tội phạm trên tuyến giao thông. Cụ thể trong 3 tháng qua, lực lượng CSGT đã bắt giữ 164 tên tội phạm hình sự, trong đó có 62 đối tượng trộm cắp, 23 tên cướp giật, 35 tên vận chuyển trái phép chất ma túy, 24 đối tượng chống người thi hành công vụ… thu giữ 29 bánh và 1,772kg  heroin, 1.838 viên ma túy tổng hợp, 6 gói ma túy, 7 khẩu súng, 68 viên đạn, hơn 1.000kg thuốc nổ, 2 quả lựu đạn…

Điển hình rạng sáng 16/4, trên QL12 đoạn qua thị xã Mường Lay – Điện Biên,  Tổ CSGT Công an tỉnh Điện Biên do Thiếu tá Vũ Hồng Tuấn chỉ huy đã phát hiện xe môtô BKS: 27H2-6192 đi theo hướng thị xã Mường Lay – Lai Châu với tốc độ cao, trên xe có 2 nam thanh niên có nhiều biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe, song 2 đối tượng trên không chấp hành, tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã phối hợp với Công an Thị xã Mường Lay triển khai đội hình truy đuổi.

Đến Km 94 QL12, đối tượng ngồi sau xe nhảy xuống sông Đà tẩu thoát. Tiếp tục truy đuổi đối tượng điều khiển xe môtô đến Km 93+700 QL12 đối tượng này cũng lao xe vào lề đường nhảy xuống sông Đà lẩn trốn. Đến 7h ngày 16/4, tổ công tác đã bắt được đối tượng Lò Văn Thân, SN 1983, trú tại Tuần Giáo – Lai Châu là người điều khiển xe môtô BKS 27H2-6192. Kiểm tra xe môtô, lực lượng Công an phát hiện trong khung xe có 12 cục heroin,  trọng lượng khoảng 400g. Vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

Lúc 16h ngày 15/5, Tổ CSGT Công an tỉnh Ninh Thuận do Đại úy Lê Xuân Dũng chỉ huy làm nhiệm vụ trên tuyến QL1A đã phát hiện xe ôtô con BKS 30P-8312 chạy quá tốc độ quy định. Khi ra tín hiệu dừng xe, đối tượng đã không chấp hành mà tăng tốc bỏ chạy. Khi bị lực lượng CSGT truy đuổi, thậm chí nổ súng chỉ thiên cảnh cáo, đối tượng còn ép xe của tổ TTKS để bỏ chạy. Sau quá trình truy đuổi, lực lượng CSGT đã dừng được xe và khống chế được 2 đối tượng. Trên đường áp giải, hai đối tượng khai nhận trên xe có chở ma túy và hối lộ 20 triệu đồng nhưng đã bị cảnh cáo.

Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng khai nhận là Phan Thế Vinh, 38 tuổi, trú tại Phú Xuyên – Hà Nội và Trần Minh Tiến, 38 tuổi, trú tại Mỹ Lộc – Nam Định (Tiến là đối tượng trực tiếp điều khiển xe BKS: 30P-8312).

Kiểm tra trong người và phương tiện cơ quan chức năng phát hiện thu giữ 0,5 gam ma túy tổng hợp (dạng đá) cùng 295 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc). Bước đầu bọn chúng khai lấy hàng từ Nghệ An và đang trên đường vận chuyển vào TP Hồ Chí Minh để tiêu thụ

X.L.
.
.