Lào trao tặng lãnh đạo, tập thể Bộ Công an Việt Nam huân chương cao quý

Thứ Sáu, 18/08/2017, 13:45
Sáng 18-8, tại Hà Nội, Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng huân chương của Nhà nước CHDCND Lào cho Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam vì đã có thành tích trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị diễn ra tại Lào năm 2016, nhất là Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 28-29.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam và Trung tướng Somkeo Silavong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào đồng chủ trì buổi lễ.

Dự buổi lễ có các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam: Thượng tướng Bùi Văn Nam, Uỷ viên Trung ương Đảng; Trung tướng Bùi Văn Thành; Trung tướng Nguyễn Văn Sơn; Thượng tướng Lê Thế Tiệm, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ Trưởng Bộ Công an và các đồng chí lãnh đạo, nguyên là lãnh đạo các Tổng cục, Bộ tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ Công an cùng đại diện các Bộ, Ban, Ngành trung ương.

Các đại biểu tại buổi lễ.

Về phía Lào có Đại sứ Lào tại Việt Nam Thongsavanh Phomvihane; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, các đơn vị trực thuộc Bộ An ninh Lào và trưởng đại diện Bộ An ninh Lào tại Việt Nam.

Trong năm 2016, Bộ Công an Việt Nam đã hợp tác, phối hợp, chia sẻ kinh nghiệm và giúp đỡ về vật tư, kỹ thuật nghiệp vụ cho Bộ An ninh Lào, qua đó bảo vệ thành công Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29, diễn ra từ ngày 6 đến 8-9-2016. 

Thành công của Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 28-29 đã khẳng định sự trưởng thành, vững mạnh, hoàn thành mọi nhiệm vụ của lực lượng An ninh Lào, nâng cao vị thế của Lào trên trường quốc tế và khu vực.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ.

Ghi nhận thành tích của tập thể, cá nhân thuộc Bộ Công an Việt Nam trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị diễn ra tại Lào năm 2016, nhất là Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN 28-29, Chủ tịch nước Lào đã ký Sắc lệnh tặng thưởng Huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam và tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Thiếu tướng Alou Valiseu, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Bộ An ninh Lào công bố Sắc lệnh của Chủ tịch nước Lào về việc trao tặng huân chương cho Bộ Công an Việt Nam và Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Tại buổi lễ, Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lào đã gắn huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam, sau đó gắn Huân chương Lao động hạng Nhì và trao Bằng Huân chương cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào, được sự ủy quyền của Chủ tịch nước Lào đã gắn huân chương Phát triển hạng Nhất cho Bộ Công an Việt Nam.
Lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào tại buổi lễ. 
Trung tướng Somkeo Silavong, Bộ trưởng Bộ An ninh Lào gắn Huân chương Lao động hạng Nhì cho Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Phát biểu sau khi đón nhận huân chương cao quý mà Nhà nước Lào trao tặng, Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước Lào, khẳng định đây không những là phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước Lào dành tặng tập thể và cá nhân có công lao to lớn, xuất sắc trong việc xây dựng và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mà còn thể hiện sự coi trọng và đánh giá cao của Đảng và Nhà nước Lào đối với tập thể và lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam.

Toàn cảnh buổi lễ.

Bộ trưởng Tô Lâm tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ giành được những thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, xây dựng thành công nước CHDCND Lào độc lập, thống nhất và phồn vinh. Bộ An ninh Lào sẽ tiếp tục giành được những chiến công to lớn trong cuộc đấu tranh chống tội phạm, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Bộ trưởng Tô Lâm đồng thời nhấn mạnh Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Lào sẽ tiếp tục nỗ lực trong việc phát triển mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Luôn tương trợ, giúp đỡ nhau trong các hoạt động nghiệp vụ, góp phần phát triển kinh tế bền vững, hội nhập ngày càng sâu rộng và nâng tầm vị thế của mỗi quốc gia trên trường quốc tế.

Phùng Nguyễn
.
.