Người đội trưởng được Thủ tướng tặng Bằng khen

Chủ Nhật, 19/02/2012, 20:23
“Gạn mực, khơi đèn” là khi phát hiện những thanh niên do thiếu rèn luyện, có biểu hiện sống lệch lạc, sa ngã vào tệ nạn xã hội phải kịp thời gặp gỡ, vận động giúp họ sớm nhận thức tránh xa cám dỗ...” - Đại úy Đặng Ngọc Thụy, Đội trưởng trinh sát Đội Y tế - Giáo dục, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Ninh Bình chia sẻ kinh nghiệm công tác.

Với cương vị là Đội trưởng, được lãnh đạo đơn vị phân công theo dõi tình hình ANTT khối các trường cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và tình hình ANTT trên lĩnh vực y tế của tỉnh, Đại úy Đặng Ngọc Thụy luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước công việc được giao, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Trong từng công tác anh đều xây dựng chương trình kế hoạch thực hiện cụ thể, quán triệt cho cán bộ chiến sỹ trong Đội chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo, thực hiện đúng quy trình, chế độ công tác của ngành, không ngại khó khăn gian khổ, linh hoạt, sáng tạo mưu trí. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đại úy Đặng Ngọc Thụy không ngừng học hỏi, nghiên cứu nâng cao trình độ chuyên môn. Chấp hành tốt quy định 11 điều chiến sỹ Công an không được làm và 19 điều đảng viên không được làm. Với cương vị là Đội trưởng Đội công tác, Tổ trưởng tổ Đảng, anh luôn thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ, xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đội, trong đơn vị. Động viên, hướng dẫn cán bộ, chiến sỹ trẻ, kèm cặp giúp đỡ quần chúng; luôn chú ý lắng nghe, tiếp thu ý kiến của đồng chí đồng đội, học hỏi kinh nghiệm để hoàn thiện mình, được lãnh đạo đơn vị tin tưởng, đồng đội tin yêu.

Đại úy Đặng Ngọc Thụy luôn bám sát địa bàn, cơ sở mình phụ trách, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT. Thời gian qua, anh đã tham mưu cho cấp ủy, Ban Giám hiệu các cơ quan trường học do anh phụ trách thực hiện tốt công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tổ chức tuyên truyền phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, TTATGT và tổ chức cho học sinh, sinh viên ký cam kết không vi phạm; xây dựng mô hình tự quản về ANTT, xây dựng hòm thư tố giác tội phạm.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo đơn vị trong những năm qua, Đại úy Đặng Ngọc Thụy đã trực tiếp phát hiện và tham gia xác minh làm rõ 22 trường hợp sai phạm về chế độ cử tuyển vào các trường đại học; 24 trường hợp làm, mua bán và sử dụng văn bằng, học bạ giả. Phát hiện và tham gia xác minh làm rõ chuyển cơ quan điều tra khởi tố 10 vụ, 11 bị can về tội truyền bá văn hoá phẩm đồi trụy, hàng chục vụ xử lý hành chính, thu giữ hơn 700 đĩa hình có nội dung đồi trụy, 66.000 đĩa hình ngoài luồng; tham gia xác minh làm rõ một số đối tượng lợi dụng hoạt động xuất khẩu lao động để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân chuyển cơ quan điều tra làm rõ xử lý nghiêm theo pháp luật.

Với những kết quả đạt được trên các mặt công tác, Đại úy Đặng Ngọc Thụy vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an, TW Đoàn và nhiều Bằng khen, Giấy khen, 5 năm liền đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở. Anh là một trong 34 thanh niên tiêu biểu năm 2011 được Bộ Công an tuyên dương

P. Thủy
.
.