Bình Phước:

Người dân cung cấp hơn 1.800 nguồn tin hỗ trợ cơ quan Công an

Thứ Hai, 27/10/2014, 10:50
Chiều 26/10, Công an tỉnh Bình Phước cho biết: Từ năm 2012 đến nay, đã phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc các cấp tổ chức 51.374 đợt tuyên truyền, có 2.579.901 lượt người dự nghe các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước về phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; in ấn, phát hành hơn 100.000 tờ rơi, hơn 20.000 cuốn tài liệu hỏi - đáp về phòng, chống tội phạm ma túy; tổ chức được 43 đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, với 18.920 lượt người tham gia; xây dựng 1.091 thùng thư tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an cũng đã xây dựng 165 câu lạc bộ phòng, chống tội phạm; củng cố, thành lập 4.700 tổ an ninh nhân dân, 313 tổ an ninh công nhân, 153 đội thanh niên xung kích, 158 đội dân phòng, 295 tổ hòa giải để làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân.

Qua 3 năm, quần chúng đã cung cấp 1.822 nguồn tin có giá trị, giúp cơ quan công an làm rõ 1.098 vụ vi phạm pháp luật, bắt và xử lý 1.452 đối tượng, vận động 96 đối tượng ra đầu thú. Nhân dân thu gom, giao nộp 72 súng các loại, 168 vũ khí thô sơ, 2,4kg thuốc nổ, 136 kíp nổ, 603 viên đạn.

Quần chúng tham gia trấn áp tội phạm 64 vụ, bắt 106 đối tượng phạm pháp. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã tổ chức hòa giải thành 1.320 vụ mâu thuẫn

T.Thành - C.B
.
.