Nghiệm thu Đề tài Tổng kết lịch sử công tác xây dựng lực lượng CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước

Thứ Tư, 04/06/2014, 11:01
Ngày 4/6, Ban chỉ đạo Tổng kết lịch sử Bộ Công an tổ chức nghiệm thu cấp Bộ Đề tài nhánh số 3 “Tổng kết lịch sử công tác xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954- 1975”. Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi nghiệm thu đề tài.

Tại buổi nghiệm thu đề tài, các đại biểu thống nhất đánh giá cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta là cuộc kháng chiến lâu dài, ác liệt và đã giành được thắng lợi vĩ đại, vẻ vang trong lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc; là mốc son, thiên anh hùng ca bất hủ của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thắng lợi vĩ đại đó có sự đóng góp to lớn của lực lượng CAND nói chung và công tác xây dựng lực lượng CAND nói riêng.

Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự buổi nghiệm thu đề tài. Ảnh: Anh Hiếu.

Những thành tựu của công tác xây dựng lực lượng CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954- 1975 không chỉ có giá trị hoàn thành nhiệm vụ chính trị thời điểm lịch sử mà còn có ý nghĩa hết sức to lớn đặt nền mỏng cho những bước phát triển mới của lực lượng CAND sau này. Kết quả công tác tổng kết không chỉ phục vụ giáo dục truyền thống cho cán bộ chiến sĩ lực lượng CAND mà còn rút ra các bài học kinh nghiệm có ý nghĩa lý luận và thực tiễn về công tác xây dựng lực lượng Công an; góp phần tôn vinh, khẳng định những cống hiến, hy sinh của các thế hệ đi trước trong chiến đấu bảo vệ và xây dựng Tổ quốc.

Thứ trưởng Bùi Quang Bền cùng các đại biểu dự buổi nghiệm thu đề tài.

Việc tiến hành tổng kết lịch sử công tác xây dựng lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) là một yêu cầu hết sức cấp thiết. Bên cạnh đó, việc tổng kết lịch sử công tác xây dựng lực lượng CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước không chỉ cung cấp một thực tế lịch sử khách quan, trung thực về quá trình ra đời, phát triển của lực lượng CAND mà còn cung cấp những bài học mang tính lý luận được tổng kết từ thực tiễn, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; đồng thời đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục thực hiện chế độ chính sách, khen thưởng đối với các tập thể cá nhân có cống hiến xuất sắc trên lĩnh vực bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng lực lượng CAND.

Phương pháp nghiên cứu của đề tài dựa trên quan điểm Chủ nghĩa Mác Lênin, tư tường Hồ Chí Minh và các quan điểm, đường lối của Đảng, về xây dựng lực lượng CAND. Sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu, trong đó sử dụng phương pháp lôgic, phương pháp lịch sử, phương pháp phân tích, phương pháp thống kê và so sánh; đồng thời phát huy tác dụng của phương pháp xin ý kiến, hội thảo khoa học nhằm phản ánh sinh động, khách quan các mặt công tác xây dựng lực lượng CAND trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)

Việt Hưng – Anh Hiếu
.
.