Phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm ở Châu Thành (Hậu Giang):

Ngăn ngừa và làm giảm tội phạm

Thứ Năm, 06/06/2013, 23:58
Thông qua “tai mắt” của quần chúng, Công an huyện Châu Thành A đã có được thông tin về các đối tượng phạm tội như: trộm cắp tài sản, nghiện hút, đá gà, đánh bài, gây rối trật tự… để theo dõi, nắm bắt và ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội của các đối tượng.

Là địa bàn giáp ranh với huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, xã Nhơn Nghĩa A, huyện Châu Thành A (Hậu Giang) là địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT.

Tuy nhiên, nhờ phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm phát triển mạnh nên thời gian qua, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an hàng trăm nguồn tin có giá trị về ANTT, giúp điều tra khám phá nhiều vụ án, ngăn ngừa và làm giảm tội phạm trên địa bàn… 

Người dân ở xã Nhơn Nghĩa A ai cũng biết ông Thạch Lợi, ngụ tại ấp Nhơn Thuận 1B từ lâu đã khá nổi tiếng là người “giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha”.

Theo lời ông Bùi Hữu Trí, Trưởng Công an xã Nhơn Nghĩa A, chỉ tính 2 năm trở lại đây, ông Thạch Lợi đã đứng ra hoà giải hơn 10 vụ gây rối trật tự công cộng của đám thanh niên càn quấy. Nhiều vụ các đối tượng mang theo hung khí định “xử” nhau nhưng ông Lợi cũng không ngán. Ông lựa lời khuyên can, (tất nhiên trước đó ông bí mật báo cho lực lượng Công an xã), giải tỏa mâu thuẫn của các đối tượng. Những vụ phức tạp, ông phối hợp với Công an tóm gọn đưa về trụ sở Công an xã xử lý.

Còn nhớ nửa đêm về sáng mùa hè năm ngoái, khi ông chuẩn bị đi ngủ thì phát hiện một nhóm thanh niên 6 tên cầm mã tấu, nhiều khúc gỗ, chạy xe máy vào nẹt pô inh ỏi.

Nghi chuyện chẳng lành, ông Lợi mới ngầm theo dõi, đến gần cầu vượt đường nối Vị Thanh - Cần Thơ (thuộc xã Nhơn Nghĩa A) thì thấy nhóm khác có khoảng 5 tên, chúng đang chuẩn bị “xử nhau”. Trước tình thế đó, ông Lợi đã đứng ra khuyên giải, đồng thời điện thoại báo cho lực lượng Công an xã. Giằng co một lúc, hai nhóm thanh niên biết đang đối mặt với nhân vật không phải vừa nên đã rút lui. 

Ông Thạch Lợi (ngoài cùng bên phải), người mạnh dạn tố giác tội phạm đem lại bình yên cho xóm, ấp.

Xác định quần chúng nhân dân là “tai mắt” của Công an trong phát hiện, tố giác tội phạm, thời gian qua, Công an huyện Châu Thành A và cấp ủy, chính quyền xã Nhơn Nghĩa A chú trọng công tác tuyên truyền, phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, phổ biến để người dân biết được phương thức, thủ đoạn của bọn trộm cắp.

Qua đó quần chúng nhân dân có ý thức cảnh giác, kịp thời báo cho cơ quan Công an nhiều nguồn tin khi phát hiện ở địa phương mình có đối tượng nghi vấn phạm tội, giúp lực lượng Công an triệt phá, ngăn chặn kịp thời nhiều vụ vi phạm pháp luật tại địa bàn dân cư. 

Thông qua “tai mắt” của quần chúng, Công an huyện Châu Thành A đã có được thông tin về các đối tượng phạm tội như: trộm cắp tài sản, nghiện hút, đá gà, đánh bài, gây rối trật tự… để theo dõi, nắm bắt và ngăn chặn kịp thời các hành vi phạm tội của các đối tượng.

Gần đây, trên tuyến tỉnh lộ 932, khu vực giáp ranh xã Nhơn Nghĩa A xảy ra một số vụ cướp giật tài sản của phụ nữ.

Anh Bùi Văn Gáo, nhân viên doanh nghiệp tư nhân Ngân Hà đóng tại địa bàn đã dành nhiều ngày theo dõi đối tượng nghi vấn. Hôm đó, khi phát hiện 1 đối tượng điều khiển xe máy cướp giật sợi dây chuyền của một phụ nữ đi đường, anh lập tức đuổi theo, đồng thời điện báo cho lực lượng Công an xã Nhơn Nghĩa A phối hợp Công an xã Nhơn Nghĩa (Phong Điền, Cần Thơ) tóm gọn đối tượng.

Cách đây ít ngày, khi phát hiện một số đối tượng từ địa bàn khác tụ tập tổ chức đá gà, đánh bài, làm mất ANTT trên địa bàn ấp Nhơn Phú, người dân đã bí mật báo tin cho lực lượng Công an triệt phá tụ điểm, bắt gọn 12 đối tượng, thu được tang vật gồm 5 xe môtô và trên 6 triệu đồng tiền mặt.

Ông Mạch Chí Hồng, người dân ấp Nhơn Phú - một “tai mắt” đắc lực cho lực lượng Công an, cho biết: “Nếu ai cũng dửng dưng trước cái xấu thì tội phạm còn hoành hành. Ấp Nhơn Phú nhiều năm qua ANTT được giữ vững bởi lòng dân đồng thuận, chung lưng đấu cật chống lại các hành vi vi phạm pháp luật”.

Với những cách làm hay, phong phú, thiết thực, xã Nhơn Nghĩa A đã xây dựng được một hệ thống “điệp viên” do chính người dân làm “điệp báo”. Nếu phát hiện trộm cướp, đánh nhau, đua xe hay chạy xe lạng lách… họ sẽ gọi điện báo ngay cho lực lượng Công an để xử lý. Với những “vệ tinh” đáng tin cậy đó, thời gian qua, lực lượng Công an đã nhận được hàng trăm nguồn tin có giá trị, góp phần kịp thời ngăn chặn, giải quyết những bất ổn về ANTT trên địa bàn. Người dân tin tưởng và mạnh dạn đấu tranh, tố giác các loại tội phạm cho lực lượng Công an.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Hữu Trí, Trưởng Công an xã Nhơn Nghĩa A cho biết thêm: “Từ đầu năm đến nay, người dân trong xã đã cung cấp hàng trăm nguồn tin về ANTT, trong đó có 25 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng Công an xử lý triệt để nhiều vụ việc”.

Trung tá Phạm Văn Đời, Phó trưởng Công an huyện Châu Thành A nhận xét: “Xã Nhơn Nghĩa A là điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, với điểm nhấn là phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm. Hàng chục quần chúng đã được các cấp tặng giấy khen. Tổ An ninh tự quản ở Nhơn Nghĩa A không chỉ là địa chỉ đỏ cho người dân cung cấp thông tin, mà còn là cánh tay phải của lực lượng Công an trong công tác giữ gìn ANTT tại cơ sở”

Phi Thế - Ngọc Oanh
.
.